Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Trump đề xuất bất ngờ để chính phủ hoạt động lại

Cập nhật: 14:26 ngày 20/01/2019
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-1 bất ngờ đề xuất bảo vệ tạm thời cho hàng triệu người nhập cư khỏi bị trục xuất nếu Quốc hội phê chuẩn ngân sách xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà ông đề xuất.

Tuy nhiên, đề xuất thoả thuận nhằm chấm dứt việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần của ông Trump đã bị Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi từ chối từ trước khi nó được công bố chính thức, theo Guardian.

{keywords}

Tổng thống Donald Trump đề xuất bất ngờ để chính phủ hoạt động lại.

Trong tuyên bố tại Nhà Trắng, ông Trump đề xuất bảo vệ 3 năm cho những người nhập cư trẻ tuổi không giấy tờ - còn gọi là Dreamers (những người mơ mộng) cũng như những người có Quy chế được bảo vệ tạm thời (TPS) – một nhóm người nhập cư khác.

Theo AP, ông Trump nói những nhượng bộ trên sẽ “xây dựng lòng tin và sự thiện chí cần thiết để bắt đầu việc cải tổ nhập cư thật sự”. Đổi lại, nhà lãnh đạo này đòi Quốc hội cấp 5,7 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới với Mexico, việc mà các nghị sĩ đối lập thuộc đảng Dân chủ liên tục từ chối.

Tuy nhiên, với đề xuất mà người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra thì những Dreamers vẫn còn xa mới tới lộ trình trở thành công dân Mỹ mà các đảng viên Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hoà ở thúc giục suốt nhiều năm.

Với hy vọng gây sức ép lên các đảng viên Dân chủ, Nhà Trắng gọi tuyên bố của Tổng thống Trump là một bước tiến lớn nhằm chấm dứt thế bế tắc khiến chính phủ nước này phải đóng cửa một phần suốt 29 ngày qua.

Bế tắc tiếp diễn, một phần Chính phủ Mỹ đóng cửa sang ngày thứ 19
Ngày 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự cuộc gặp tại Nhà Trắng với giới lãnh đạo nghị sĩ của đảng Dân chủ liên quan đến thỏa thuận về khoản ngân sách xây dựng bức tường biên giới với Mexico.
 
Mỹ: Đàm phán tìm giải pháp cho vấn đề đóng cửa chính phủ
Ngày 5-1, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng với Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristjen Nielsen đã tham gia thảo luận với đại diện của đảng Dân chủ về tình trạng bế tắc hiện nay khiến chính phủ đóng cửa một phần.
 
Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa "nhiều năm"
Ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ đã một lần nữa không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần hiện đã bước sang ngày thứ 14 liên tiếp.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...