Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kinh tế Nga tăng trưởng kỷ lục kể từ năm 2018

Cập nhật: 19:41 ngày 05/02/2019
Số liệu ước tính ban đầu do Ủy ban Thống kê nhà nước Nga (Rosstat) vừa công bố cho biết, tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2018 đạt 2,3% - tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2012.

Số liệu do Rosstat vừa công bố này cũng vượt mức dự báo tăng trưởng kinh tế do Bộ Phát triển Kinh tế Nga và Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra.

Trong những năm gần đây, tăng trưởng GDP của Nga chưa bao giờ vượt quá tỷ lệ 1,8%, được ghi nhận vào năm 2013, và con số tồi tệ nhất là vào năm 2015, khi mà tăng trưởng GDP của Nga bị âm ở mức - 2,5%.

{keywords}

Kinh tế Nga tăng trưởng kỷ lục kể từ năm 2018.

Rosstat cho biết GDP năm 2018 đạt khoảng 103.626,6 tỷ ruble, trong đó các ngành có chỉ số tăng trưởng cao nhất là khối kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn uống (đạt 6,1%); hoạt động tài chính và bảo hiểm (tăng 6,3%); ngành xây dựng (tăng 4,7%); khai thác (tăng 3,8%); hành chính công, quân sự và an sinh xã hội (tăng 3,5%). Sự suy giảm lớn nhất được ghi nhận trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, săn bắn, đánh bắt và nuôi cá (tăng trưởng âm ở mức -2%).

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2018 sẽ tiệm cận 2%.

Nga tuyên bố ngừng tham gia Hiệp ước INF
Ngày 2-2, trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga quyết định đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước Các lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung INF để đáp trả việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này.
 
Nga sẽ tìm cách duy trì INF bất chấp Mỹ rút khỏi hiệp ước
Ngày 25-1, hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Moscow sẽ không từ bỏ Hiệp ước Các lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung (INF) bất chấp Mỹ rút lui khỏi hiệp ước này.
 
Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...