Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nga sẵn sàng xem xét đề xuất hiệp ước hạt nhân mới của Mỹ

Cập nhật: 08:22 ngày 08/02/2019
Tổng thống Mỹ muốn tạo ra một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới, song Nga cho biết họ chưa nhận được đề xuất cụ thể nào.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva ngày 7-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất mới từ Mỹ để thay thế hiệp ước hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh đã bị đình chỉ bằng một hiệp ước rộng lớn hơn, trong đó bao gồm nhiều quốc gia, Reuters đưa tin.

Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) được Mỹ - Nga ký năm 1987, cấm hai bên phát triển mọi loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn 500 - 5.500 km. Mỹ cáo buộc rằng tên lửa mới của Nga Novator 9M729 vi phạm vì có tầm bay hơn 5.000 km. Washington hôm 1-2 tuyên bố rút khỏi INF trong 6 tháng trừ khi Moskva phá hủy tên lửa vi phạm cùng bệ phóng và thiết bị.

{keywords}

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin.

Một ngày sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ thỏa thuận, Nga sẽ bắt đầu chế tạo tên lửa mới, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm. Putin cũng yêu cầu các bộ trưởng không khởi xướng các cuộc đàm phán giải giáp với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tạo ra một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. "Tất nhiên chúng tôi đã biết đến khả năng được đề cập trong phát biểu của Tổng thống Trump về một hiệp ước mới được ký kết trong một căn phòng sang trọng và bao gồm thêm các quốc gia khác. Chúng tôi mong muốn đề xuất này được trình bày dưới dạng văn bản hoặc các phương thức khác", Ryabkov nói, lưu ý rằng Mỹ chưa gửi cho Nga bất kỳ đề xuất cụ thể nào về một hiệp ước mới.

Nga tháng trước công khai mẫu tên lửa Novator 9M729, cho biết tầm bắn của tên lửa là 480 km và khẳng định không vi phạm hiệp ước. Quan chức Nga cáo buộc Mỹ cố kiếm cớ để rút khỏi hiệp ước nhằm phát triển tên lửa mới, tuy nhiên Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ khả năng xảy ra Chiến tranh Lạnh mới sau khi Mỹ rút khỏi INF.

Mỹ rút khỏi INF: Nhiều nước kêu gọi cứu vãn Hiệp ước
Tiếp tục phản ứng sau khi Mỹ và Nga tuyên bố ngừng tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng tên lửa tầm trung (INF), nhiều nước châu Âu kêu gọi Nga- Mỹ đối thoại để "đảo ngược" quyết định trên và tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới.
 
Nga tuyên bố ngừng tham gia Hiệp ước INF
Ngày 2-2, trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga quyết định đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước Các lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung INF để đáp trả việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này.
 
Nga sẽ tìm cách duy trì INF bất chấp Mỹ rút khỏi hiệp ước
Ngày 25-1, hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Moscow sẽ không từ bỏ Hiệp ước Các lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung (INF) bất chấp Mỹ rút lui khỏi hiệp ước này.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...