Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ấn Độ: Hàng chục người thiệt mạng do đồ uống không rõ nguồn gốc

Cập nhật: 20:35 ngày 08/02/2019
Giới chức Ấn Độ ngày 8-2 thông báo ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị ngộ độc sau khi uống phải đồ uống không rõ nguồn gốc xuất xứ tại 2 bang miền Bắc là Uttarakhand và Uttar Pradesh.
{keywords}

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị ngộ độc sau khi uống phải đồ uống không rõ nguồn gốc xuất xứ tại 2 bang miền Bắc là Uttarakhand và Uttar Pradesh.

Cụ thể, 14 trường hợp tử vong được ghi nhận tại quận Haridwar, bang Uttarakhand trong khi 6 trường hợp còn lại xảy ra tại quận Saharanpur, bang Uttar Pradesh. Nhiều người khác đã phải nhập viện để điều trị. Điều tra ban đầu cho thấy tất cả nạn nhân đều đã sử dụng đồ uống không rõ nguồn gốc được bán tại một cửa hàng tạp hóa ở địa phương. Chính quyền bang Uttarakhand đã đình chỉ công tác đối với 13 quan chức và 4 cảnh sát liên quan sự việc này.

Cơ quan chức năng cho biết con số tử vong có thể tiếp tục tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Phạt 82,5 triệu đồng cơ sở bán bánh mì gây ngộ độc 200 người ở Đắk Lắc
Sáng 24-1, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắc Lê Thị Châu cho biết: UBND tỉnh Đắk Lắc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở bán bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella khiến hơn 200 người bị ngộ độc.
 
Gần 30 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa liên hoan
Ngày 18-1, sau bữa ăn liên hoan, gần 30 học sinh Trường Tiểu học Thuận Giao 2, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì có biểu hiện nghi do ngộ độc thực phẩm.
 
20 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi dùng bữa tiệc tất niên
Sau khi dự tiệc tất niên gia đình tại một nhà hàng, 20/24 người bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng, sốt, khó thở…nghi do ngộ độc thực phẩm.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...