Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai miền Triều Tiên xúc tiến tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán qua cầu truyền hình

Cập nhật: 10:10 ngày 04/03/2019
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) đã quyết định miễn trừng phạt để cho phép giới chức hai miền Triều Tiên tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong cuộc Chiến tranh 1950-1953 qua cầu truyền hình.

Ngày 4-3, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết HĐBA đã đưa ra quyết định này từ tuần trước, theo đó cho phép đưa các thiết bị liên quan cần thiết đến Triều Tiên để tạo điều kiện cho việc tổ chức các cuộc gặp gỡ dưới hình thức cầu truyền hình. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng, hai bên đã nhất trí hợp tác cho phép các gia đình bị ly tán được tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình và trao đổi các tin nhắn video.

{keywords}
Cuộc đoàn tụ giữa hai miền Triều Tiên thu hút sự chú ý của dư luận.

Trang thiết bị tại các phòng tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình cần phải được nâng cấp và sửa chữa do không được sử dụng kể từ sự kiện lần gần đây nhất là năm 2007. Sau khi được chấp thuận hồi năm 2005, đến nay hai miền Triều Tiên đã tổ chức được 7 cuộc đoàn tụ qua cầu truyền hình.

Theo một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc, hai nước sẽ thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu xuyên biên giới trong khuôn khổ cho phép của các lệnh trừng phạt và mối quan hệ liên Triều càng có ý nghĩa quan trọng sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai không ra được tuyên bố chung. Dự kiến, giới chức Hàn Quốc và Triều Tiên cần ít nhất một tháng để hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ gia đình ly tán qua cầu truyền hình.

Trong một bài phát biểu hồi tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ tạo điều kiện tối đa để những gia đình có người thân bị ly tán trong chiến tranh được trở về quê hương, gặp gỡ lại người thân. Hai miền Triều Tiên về kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do hai bên mới chỉ ký một thỏa thuận đình chiến mà không phải một hiệp ước hòa bình.

Sau 3 năm gián đoạn, tháng 8-2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức hai đợt đoàn tụ cho các gia đình ly tán cho khoảng 600 người Hàn Quốc và gần 200 người Triều Tiên.

Hàn-Triều bắt đầu đợt 2 chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán
Đợt 2 chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đã bắt đầu từ ngày 24-8 và kéo dài tới ngày 26-8. Trong đợt này, 81 thành viên gia đình bị ly tán phía Triều Tiên được gặp lại 326 người thân ở Hàn Quốc. 
 
Hàn Quốc: Có thể phải lùi thời gian cuộc đoàn tụ gia đình ly tán do bão đổ bộ
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23-8 tuyên bố nếu cần thiết, nước này có thể sắp xếp lại kế hoạch đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) do bão Soulik dự báo sẽ đổ bộ lên bán đảo Triều Tiên vào sáng 24-8, thời điểm bắt đầu đợt 2 của cuộc đoàn tụ theo kế hoạch. 
 
Đoàn tụ liên Triều 2018: Cuộc hội ngộ của những giọt nước mắt tràn niềm vui
Trong đợt một của chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) lần thứ 21, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22-8 tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang trên lãnh thổ Triều Tiên, có hàng chục người cao tuổi già yếu được gặp người thân của mình ở bên kia biên giới lần đầu tiên kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt cách đây gần 7 thập kỷ.
 
Hành trình tới Triều Tiên dự cuộc đoàn tụ gia đình ly tán
14 xe buýt chở 89 người cao tuổi Hàn Quốc và những người đồng hành đã được cảnh sát hộ tống tới biên giới chia cắt bán đảo Triều Tiên kể từ sau chiến tranh
 
Đoàn Hàn Quốc tới điểm tập trung chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ gia đình ly tán
Sáng 19-8, một nhóm 89 người cao tuổi Hàn Quốc đã có mặt tại một địa điểm nghỉ dưỡng ở thị trấn duyên hải Đông Bắc nước này để chuẩn bị cho các cuộc đoàn tụ với người thân bị ly tán bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...