Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh nỗ lực phút chót trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện

Cập nhật: 08:55 ngày 13/03/2019
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 12-3 đã phát biểu trước Quốc hội nước này trong nỗ lực phút chót kêu gọi sự ủng hộ của các nghị sĩ đối với thỏa thuận Brexit sửa đổi. Động thái  xảy ra chỉ ít giờ trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu lần hai mang tính lịch sử tại Hạ viện Anh về văn kiện này.

Thủ tướng May cảnh báo Anh có thể không đạt mục tiêu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) nếu các nghị sĩ nước này một lần nữa bác thỏa thuận Brexit. Nhà lãnh đạo này cho rằng kế hoạch Brexit của bà là một thỏa thuận tốt so với các sự lựa chọn "không hấp dẫn" khác, đồng thời nhấn mạnh: "Nếu cuộc bỏ phiếu lần này không thành công, nếu thỏa thuận này không được thông qua, nước Anh có thể đánh mất Brexit". Bà cũng lên tiếng kêu gọi nghị sĩ nước này ủng hộ thỏa thuận Brexit sửa đổi hoặc phải đối mặt với nguy cơ "không có Brexit".

{keywords}

Thủ tướng May cảnh báo Anh có thể không đạt mục tiêu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) nếu các nghị sĩ nước này một lần nữa bác thỏa thuận Brexit.

Liên quan đến việc gia hạn tiến trình đàm phán Brexit, Thủ tướng Anh cho rằng điều này có thể khiến Anh phụ thuộc vào các yêu cầu của EU, hay nói cách khác đẩy quyền kiểm soát tiến trình này về phía khối liên minh. Theo bà May, nếu điều này xảy ra, EU là bên sẽ ấn định thời gian dài đàm phán, đồng nghĩa với việc Anh có thể không đạt được những gì mình muốn, thậm chí bị phụ thuộc vào các điều kiện mà EU đưa ra. Thủ tướng Anh nhận định kịch bản này sẽ dẫn tới một Brexit không theo sự kỳ vọng của những người đã bỏ phiếu ủng hộ London rời khỏi EU, hoặc sẽ dẫn tới một cuộc trưng cầu ý dân lần hai.

Trước đó một ngày, Thủ tướng May cho biết đã nhận được bảo đảm từ EU về "các thay đổi mang tính ràng buộc pháp lý" đối với dự thảo thỏa thuận Brexit và kêu gọi Hạ viện Anh ủng hộ văn kiện này nhằm tránh một cuộc ra đi trong hỗn loạn. Bà May đã thông báo về động thái trên sau chuyến công du phút chót đến Strasbourg (Pháp) để gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier, trong bối cảnh đồng hồ đếm ngược cho thấy chỉ còn 18 ngày là đến thời điểm chính thức "ly hôn" ngày 29-3 tới.

Gói thay đổi gồm 3 phần vừa đạt được nhằm giải quyết một điểm gai góc chính đối với các nghị sĩ Anh liên quan đến kế hoạch gọi là "chốt chặn" nhằm bảo đảm biên giới mở giữa Ireland (một thành viên EU) với Bắc Ireland (một tỉnh của Anh) trên hòn đảo này. Ngày 12-3 (theo giờ Anh), các nghị sĩ Anh sẽ nghiên cứu các đề xuất mới trước khi tiến hành bỏ phiếu "thỏa thuận ly hôn". Bản dự thảo thỏa thuận Brexit từng bị Hạ viện bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 1 vừa qua với 432 phiếu chống và 202 phiếu thuận.

Công đảng đối lập chính ở Anh kêu gọi Hạ viện bỏ phiếu chống lại thỏa thuận trên, bất chấp các bảo đảm thay đổi vào phút chót mà bà May vừa đạt được. Nếu Thủ tướng May một lần nữa thất bại, các quan hệ giữa Anh với đối tác thương mại mật thiết nhất sẽ bị cắt đứt từ ngày 29-3 tới mà không có thỏa thuận, gây ra sự gián đoạn lớn ở hai bờ eo biển Manche. Cũng có khả năng trì hoãn Brexit sau khi bà May tuyên bố sẽ đề xuất các nghị sĩ bỏ phiếu vào cuối tuần này về việc chấp nhận kịch bản "không thỏa thuận" hay đề nghị EU trì hoãn Brexit.

Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh lại đối mặt sức ép từ chức
Thủ tướng Anh Theresa May đang phải đối mặt với sức ép từ chức nặng nề khi những nghị sĩ Bảo thủ nổi loạn theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu cho rằng bà có thể phải "hy sinh ngôi vị thủ tướng" để đổi lấy số phiếu ủng hộ từ nhóm này cho cuộc bỏ phiếu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu - EU) quan trọng vào ngày 12-3.
 
Chính phủ Anh khẳng định vẫn bỏ phiếu về Brexit lần 2 đúng hạn
Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng nước này khẳng định Anh vẫn sẽ tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit lần 2 theo đúng kế hoạch vào ngày 12-3 tới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) về những nội dung sửa đổi trong thỏa thuận Brexit vẫn chưa có tiến triển.
 
Thủ tướng Anh bác tin sẽ từ chức sau Brexit
Ngày 24-2, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định bà sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Anh sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, bất chấp sức ép từ một số thành viên trong nội các do bà quyết định lùi ngày bỏ phiếu dự thảo thỏa thuận Brexit lần thứ hai dự kiến trong tuần này sang sau ngày 12-3.
 
Quốc hội Anh bác kiến nghị của Thủ tướng Theresa May về Brexit
Tối 14-2, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi tìm kiếm thay đổi trong nội dung thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo đảm Anh sẽ vẫn rời EU đúng kế hoạch vào ngày 29-3 tới.
 
Công đảng Anh ra điều kiện ủng hộ thỏa thuận Brexit
Đêm 6-2, Công đảng Anh cho biết, thủ lĩnh đảng này, ông Jeremy Corbyn đã gửi thư tới Thủ tướng Theresa May, trong đó nêu ra 5 yêu cầu của Công đảng đối với thỏa thuận Brexit đưa “quốc đảo sương mù” rời Liên hiệp châu Âu (EU).
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...