Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tài xế bắt cóc 51 học sinh và phóng lửa thiêu rụi xe

Cập nhật: 08:45 ngày 21/03/2019
Một lái xe buýt ở miền Bắc Italia đã bắt cóc 51 học sinh và đốt cháy xe, đe dọa tính mạng các em trong suốt 40 phút.

Sự việc xảy ra ở Carabinieri hôm 20-3. Lực lượng cảnh sát quốc gia kịp phá cửa kính phía sau xe để tiếp cận và đưa toàn bộ các em ra ngoài mà không ai bị thương nghiêm trọng trước khi ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe.

Tài xế xe buýt bị bắt và được điều trị bỏng. Công tố viên mô tả anh ta là một công dân Italia gốc Senegal, 47 tuổi. Anh ta nói với chính quyền rằng anh ta muốn minh oan cho những người di cư đến châu Âu nhưng đã chết ở biển Địa Trung Hải, chứ không có kế hoạch làm tổn thương bất cứ ai.

{keywords}

Chiếc xe ô tô bị thiêu rụi.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết nghi phạm - được xác định là Ousseynou Sy đã có những chuẩn bị trước, như mua một hộp xăng vào ngày 19-3. Anh ta cũng gửi một đoạn video cho bạn bè ở Italia và Senegal chỉ ra kế hoạch cho một hành động táo bạo với thông điệp “Châu Phi, hãy nổi dậy” - AP dẫn lời các công tố viên cho hay.

Sy đang bị điều tra vì nghi ngờ bắt cóc, có ý định thực hiện một vụ thảm sát, đốt phá và chống người thực thi pháp luật, với khủng bố là tình tiết tăng nặng do sự việc gây hoang mang trong công chúng.

Các công tố viên cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào về sự cực đoan Hồi giáo hay mối liên hệ với những kẻ cực đoan, nói rằng tài xế dường như hành động một mình.

Chỉ huy cảnh sát Carabienieri, Luca De Marchis, nói với đài Sky TG24 rằng chiếc xe chở 2 lớp các em học sinh cấp 2 từ trường đến một phòng tập thể dục ở tỉnh Cremona gần đó, cách Milan khoảng 40km. Người lái xe đã đe doạ “không ai sống sót hôm nay” khi anh ta khống chế xe.

Các công tố viên xác nhận, Sy nhập tịch Italia năm 2004, đã bị kết án vào năm 2007 và 2011 vì tội lái xe khi say rượu và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Theo Sky TG24, người này đã làm việc cho công ty xe buýt trong 15 năm mà không có bất kỳ vấn đề rắc rối nào liên quan đến công việc.

Vụ sập cầu cạn tại Italia: Chính phủ bắt đầu tiến trình thu hồi giấy phép của Công ty Autostrade per l'Italia
Chính phủ Italia đã chính thức thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép quản lý và vận hành đường cao tốc của Công ty Autostrade per l'Italia, sau vụ sập cầu cạn Morandi trên tuyến cao tốc A10 tại TP Genoa hôm 14-8 khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và vẫn còn khoảng 10-20 người mất tích.
 
Vụ sập cầu cạn tại Italia: Thủ tướng Conte ban bố tình trạng khẩn cấp
Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ngày 15-8 đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” kéo dài 12 tháng ở Genoa, thủ phủ vùng Liguria, Tây Bắc Italia, tiếp sau vụ sập cầu cạn Morandi thuộc tuyến đường cao tốc A10 ở thành phố này hôm 14-8 làm ít nhất 39 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
 
Người sống sót kể lại phút tuyệt vọng khi lao xuống cầu cao tốc sập ở Italia
Khi bị lao xuống theo cây cầu đổ sập, Capello cảm thấy tuyệt vọng nhưng chiếc xe của anh đã kịp dừng lại khi vướng vào cột trụ.
 
Vụ sập cầu cạn tại Italia: Số nạn nhân thương vong tiếp tục tăng
Về vụ sập cầu cạn trên tuyến đường cao tốc A10 ngày 14-8 tại TP Genoa, thủ phủ vùng Liguria, miền Tây Bắc Italia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Salvini cho biết khoảng 30 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. 
 
Italia: Sập cầu trên tuyến cao tốc chính
Nguy cơ thương vong lớn khi một đoạn cầu trên tuyến đường cao tốc sập hoàn toàn ở Genoa - thành phố cảng phía Bắc Italia.
 
Hé lộ nguyên nhân vụ nổ xe nhiên liệu kinh hoàng ở Italia
Chính phủ Italia ngày 7-8 cho biết tổng cộng 145 người đã bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường gần sân bay Bologna, miền Bắc Italia, chiều 6-8. Trong số những người bị thương có 11 nhân viên cảnh sát quân đội tại một doanh trại gần đó. Người thiệt mạng duy nhất chính là tài xế chiếc xe bồn chở nhiên liệu, ông Andrea Anzolin.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...