Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triều Tiên rút toàn bộ nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều

Cập nhật: 20:08 ngày 22/03/2019
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, tất cả các nhân viên Triều Tiên hôm nay đã rút khỏi Văn phòng liên lạc chung giữa hai nước ở thành phố biên giới bên phía Triều Tiên Kaesong. Vài giờ sau, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) đã triệu tập cuộc họp khẩn về việc này.

Phía Triều Tiên đã thông báo cho phía Hàn Quốc tại cuộc gặp giữa các quan chức liên lạc giữa hai bên vào sáng sớm nay rằng họ sẽ rút toàn bộ nhân viên khỏi Văn phòng theo chỉ đạo trực tiếp từ cấp cao. Sau đó, tất cả nhân viên phía Triều Tiên đã rời khỏi Văn phòng.

Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết, 25 nhân viên Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục công việc đến hết cuối tuần.

{keywords}

Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong, Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Văn phòng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Ngay lập tức, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) khẩn. Cuộc họp do cố vấn an ninh cấp cao của tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong chủ trì.

Trong thông cáo ngắn đưa ra cho biết, cuộc họp của NSC sẽ thảo luận về việc rút khỏi văn phòng liên lạc chung của phía Triều Tiên và các biện pháp liên quan tới vấn đề này.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều được mở cửa trở lại vào tháng 9-2018 theo thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 4-2018.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều hoạt động bình thường trở lại
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20-3 cho biết Văn phòng liên lạc chung liên Triều đặt ở khu công nghiệp Kaesong đã hoạt động bình thường trở lại.
 
Hàn Quốc và Triều Tiên khai trương Văn phòng liên lạc chung
Ngày 14-9, Hàn Quốc và Triều Tiên đã chính thức khai trương Văn phòng liên lạc chung hoạt động liên tục trong ngày nhằm thúc đẩy trao đổi xuyên biên giới và xoa dịu căng thẳng.
 
Theo Nhân dân
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...