Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung Quốc: Cựu Chủ tịch Interpol bị truy tố vì nhận hối lộ

Cập nhật: 16:40 ngày 27/03/2019
Ngày 27-3, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương, cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông báo cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ, sẽ bị truy tố vì nhận hối lộ sau khi kết quả cuộc điều tra cho thấy ông này bị tình nghi nhận hối lộ và vi phạm các quy định kỷ luật của Đảng. Theo Ủy ban trên, ông Mạnh Hoành Vĩ đã bị khai trừ khỏi Đảng.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, ông Mạnh Hoành Vĩ cũng đã bị khai trừ khỏi Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân (CPPCC - Chính Hiệp) - cơ quan cố vấn chính trị cấp cao của Trung Quốc. Quyết định trên được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng thông báo mở cuộc "điều tra về nghi vấn vi phạm pháp luật" đối với cựu Chủ tịch Interpol.

{keywords}

Cựu Chủ tịch Interpol bị truy tố vì nhận hối lộ.

Đầu tháng 10-2018, Interpol đã mở cuộc điều tra nghi vấn ông Mạnh Hoành Vĩ mất tích sau khi trở về Trung Quốc từ ngày 25-9-2018. Vợ của ông Mạnh Hoành Vĩ cho biết bà không nhận được tin tức của chồng mình từ khi ông rời khỏi trụ sở của Interpol tại Lyon (Pháp) vào cuối tháng 9-2018. Pháp cũng đã tiến hành một cuộc điều tra riêng và cho biết ông Mạnh Hoành Vĩ đã lên máy bay để tới Trung Quốc, song không rõ điểm đến sau đó của quan chức 64 tuổi này.

Theo trang thông tin điện tử của Interpol, trước khi trở thành người đứng đầu Interpol vào tháng 11-2016, ông Mạnh Hoành Vĩ từng nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao tại Trung Quốc, trong đó có chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông có 40 năm kinh nghiệm trong các hoạt động phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy, khủng bố... Ông cũng là người Trung Quốc đầu tiên giữ chức Chủ tịch Interpol, với nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2020. Ngày 8-10-2018, Ban Thư ký Interpol đã nhận được thư từ chức của Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ "với hiệu lực tức thì".

Bộ Công an Trung Quốc chính thức lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Interpol mất tích
Ông Mạnh Hoành Vĩ từ chức Chủ tịch Interpol hôm 7-10 sau khi giới chức Bắc Kinh xác nhận ông đang bị điều tra tại Trung Quốc vì tình nghi mắc nhiều tội danh khác nhau, trong đó có hối lộ.
 
Ông Mạnh Hoành Vĩ đệ đơn từ chức, Interpol sắp có chủ tịch mới
Rạng sáng 8-10 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) có trụ sở tại Lyon, Pháp, thông báo sẽ bổ nhiệm một Chủ tịch mới trong hội nghị của tổ chức này diễn ra từ ngày 18 đến 21-11 tại Dubai.
 
Trung Quốc tuyên bố bắt giữ Giám đốc Interpol Meng Hongwei
Bắc Kinh xác nhận Giám đốc Interpol người Trung Quốc Meng Hongwei (Mạnh Hoàng Vĩ) bị bắt giữ vào cuối tháng 9 vừa qua vì vi phạm luật.
 
Interpol yêu cầu Trung Quốc làm rõ vụ chủ tịch mất tích
Interpol yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thông tin liên quan tới việc Chủ tịch của tổ chức này được cho là mất tích tại Trung Quốc.
 
Giám đốc Interpol mất tích
Giám đốc Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) Meng Hongwei (Mạnh Hoàng Vĩ) được thông báo mất tích và cảnh sát Pháp vừa mở một cuộc điều tra về vụ việc.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...