Chính phủ Sudan xác nhận Tổng thống Omar Al-Bashir đã từ chức
Trả lời kênh truyền hình al-Hadath có trụ sở ở Dubai, Bộ trưởng Sản xuất và nguồn lực kinh tế bang Bắc Darfur, ông Adel Mahjoub Hussein nêu rõ: "Hiện có một số cuộc tham vấn để thành lập hội đồng quân sự nắm quyền điều hành đất nước sau khi Tổng thống Bashir từ chức".
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir phát biểu trong cuộc họp nội các ở thủ đô Khartoum ngày 14-3-2019. |
Các nguồn tin của Sudan cũng xác nhận thông tin ông Bashir hiện đang ở trong dinh tổng thống dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Trong khi đó, theo kênh truyền hình quốc gia Sudan, quân đội nước này sẽ sớm đưa ra một thông báo quan trọng, song không nêu rõ chi tiết.
Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết quân đội và an ninh Sudan đã triển khai lực lượng quanh trụ sở Bộ Quốc phòng, trên các tuyến đường và cầu đường chính ở thủ đô Khartoum, trong khi hàng nghìn người tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ bên ngoài tòa nhà Bộ Quốc phòng.
Tổng thống Bashir, 75 tuổi, lên nắm quyền tại Sudan sau cuộc đảo chính do những người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989. Hiện ông đang phải chịu sức ép ngày càng lớn, trong đó 3 nước Mỹ, Anh và Na Uy hối thúc chuyển giao chính trị sau nhiều tháng biểu tình tại quốc gia châu Phi này. Năm 1993, Mỹ đưa Chính phủ của ông Bashir vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố và áp dụng các biện pháp trừng phạt 4 năm sau đó.
Các cuộc biểu tình tại Sudan xảy ra từ ngày 19-12-2018, khi người dân phản đối tình trạng giá lương thực tăng mạnh, đồng thời bất bình với những chính sách kinh tế yếu kém của chính quyền khiến đời sống của người dân khó khăn hơn. Tổng thống Bashir từng tuyên bố không từ chức và khẳng định cách duy nhất để thay đổi chính phủ là thông qua bầu cử.
Ý kiến bạn đọc (0)