Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ: Cặp vợ chồng ngược đãi con đẻ bị tuyên án chung thân

Cập nhật: 14:20 ngày 20/04/2019
Ngày 19-4, cặp vợ chồng người California, thừa nhận tra tấn và cầm tù 12 trên tổng số 13 đứa con của mình đã bị kết án chung thân.

David Allen Turpin, 57 tuổi và vợ Louise Anna Turpin, 50 tuổi đã thừa nhận 14 tội danh, trong đó có tội hung bạo, cầm tù, ngược đãi và tra tấn con đẻ. Cặp vợ chồng này sẽ phải ngồi tù ít nhất 25 năm trước khi đủ điều kiện để xin tha bổng. Trong buổi tuyên án xúc động, một số trong 13 người con đẻ của cặp đôi này thậm chí vẫn bày tỏ tình yêu với cha mẹ mình.

{keywords}

 Cặp vợ chồng ngược đãi con đẻ David Allen Turpin (phải) và Louise Anna Turpin (trái). 

Trong lời chia sẻ được luật sư riêng đọc trước tòa, ông David Turpin khẳng định không bao giờ có ý định gây hại, đồng thời bày tỏ xin lỗi vì đã làm bất kỳ điều gì làm tổn hại tới các con. Trong khi đó, người mẹ tự nói ra những lời cuối trước khi tòa tuyên án. Bà này xin lỗi những đứa con và khẳng định luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng. 

Suốt phiên xét xử tại tòa án ở TP Riverside, cặp đôi liên tục rơi nước mắt. Người mẹ thậm chí được nhìn thấy run lên sợ hãi khi 2 trong số các con đẻ của mình được đưa vào phòng xét xử. Một cô con gái của cặp đôi có mặt tại tòa cho rằng dù cha mẹ mình đã lấy đi cuộc sống của cô nhưng giờ đây cô đã dần trở lại với cuộc sống bình thường trong khi một người con trai thì khẳng định vẫn yêu bố mẹ và đã tha thứ cho họ. 

Thẩm phán cho rằng cặp cha mẹ này đã khống chế cuộc sống của các con trong một thời gian dài bằng những hành động "ích kỷ, hung bạo và vô nhân đạo". Tuy nhiên, việc cặp đôi nhận tội sớm giúp những đứa con tránh bị tổn thương khi phải ra đối chất trước tòa được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Những hành động tội ác của cặp vợ chồng này kéo dài nhiều năm trước khi bị phanh phui hồi tháng 1-2018 khi một trong những đứa con của họ thoát ra ngoài qua cửa sổ của căn nhà tại thị trấn Perris, cách TP Los Angeles khoảng 2 giờ lái xe. Jordan, 17 tuổi, lập tức gọi cho dịch vụ khẩn cấp sau khi thoát ra ngoài. Dưới sự bạo hành của chính bố mẹ đẻ, các con sinh trưởng trong môi trường kém vệ sinh, bị ép ngủ 20 giờ/ngày, chỉ được ăn một bữa vào nửa đêm với những thức ăn kém chất lượng và chủ yếu là đồ ăn chế biến sẵn, chỉ được tắm 1 lần/năm và không bao giờ được đi khám bác sĩ. 

Những đứa trẻ thậm chí có thể bị xích chân tay vào giường hoặc nhốt trong cũi nếu bị cho là không nghe lời. Hiện những đứa con của cặp đôi được đưa tới các trung tâm chăm sóc bảo vệ và chăm sóc trẻ em và người trưởng thành.

Vụ bạo hành tại xã Tăng Tiến (Việt Yên): Yêu cầu người cha viết bản tường trình và cam kết không tái phạm
(BGĐT) - Liên quan đến vụ cha ruột bạo hành con tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang), chiều 18-3, UBND xã Tăng Tiến đã triệu tập anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1980) trú tại thôn Chùa (xã Tăng Tiến) đến làm việc, yêu cầu viết bản tường trình và cam kết không tái phạm.
 
Cảnh sát giải cứu bé gái nghi bị bạo hành ở Đồng Nai
Trong căn phòng trọ khóa cửa ở Biên Hòa, bé gái 8 tháng tuổi khóc thét, trên người có nhiều vết bầm tím.
 
Sau ly hôn, vợ bị chồng cũ bạo hành dã man, cắt tai
Sáng 4-1, Công an xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xác nhận, ở địa phương vừa xảy ra vụ chồng cũ hành hung vợ khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.
 
Vụ cha đẻ, mẹ kế bạo hành con ở Hà Nội: Bị cáo rút đơn kháng cáo
Bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù, Trần Hoài Nam kháng cáo xin giảm nhẹ. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, bị cáo rút kháng cáo vì không đưa ra được tình tiết mới.
 
Ngăn ngừa tai nạn, bạo hành, xâm hại trẻ em
(BGĐT) - UBND huyện Việt Yên vừa tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 09, ngày 8-12-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE).
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...