Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sri Lanka bắt 13 nghi can đánh bom liên hoàn

Cập nhật: 09:20 ngày 22/04/2019
Nhà chức trách Sri Lanka hiện đã bắt giữ tổng cộng 13 kẻ tình nghi có liên quan đến một loạt vụ đánh bom đẫm máu, giết hại hơn 200 người tại nước này vào ngày lễ Phục sinh.

Kênh News1 TV của Sri Lanka đưa tin, số người chết sau 8 vụ nổ rung chuyển các nhà thờ Công giáo cũng như các khách sạn ở thủ đô Colombo và một số thành phố khác hôm 21-4 đã tăng lên đến ít nhất 215 người. Khoảng 450 khác cũng bị thương trong các sự cố.

Toàn bộ các hoạt động kỷ niệm lễ Phục sinh ở Colombo phải hủy bỏ sau đó.

{keywords}

Cảnh sát và binh lính đứng gác bên ngoài nhà thờ St. Anthony ở quận Kochchikade, Colombo sau vụ đánh bom hôm 21-4.

Theo báo Guardian, hầu hết những trường hợp tử vong là người dân địa phương. Tuy nhiên, nhà chức trách Sri Lanka tin có 36 công dân nước ngoài đã thiệt mạng trong các vụ tấn công đẫm máu ở nước này, bao gồm cả 3 người Anh, 2 người mang song tịch Mỹ - Anh, một người Hà Lan, một người Trung Quốc, một người Bồ Đào Nha và 2 người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ việc nói trên. Song, cảnh sát địa phương cho hay, hầu hết những vụ tấn công trên được xác định là các vụ đánh bom tự sát liên hoàn, do những kẻ cực đoan tôn giáo thực hiện.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe thừa nhận, các cơ quan an ninh của nước này đã nhận được thông tin tình báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, song thảm kịch vẫn không được ngăn chặn kịp thời. Theo ông Wickremesinghe, các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định tại sao các biện pháp phòng ngừa đã không được triển khai đầy đủ.

Trong khi đó, chính quyền tiếp tục truy lùng những kẻ đứng sau các cuộc tấn công kinh hoàng. Cho tới thời điểm hiện tại, nhà chức trách Sri Lanka đã bắt giữ tổng cộng 13 nghi can.

Sri Lanka đang tạm thời chặn Facebook, Instagram cũng như các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin khác như WhatsApp hay Viber nhằm ngăn tình trạng lan truyền thông tin không chính xác và sai lệch về sự cố.

Chính phủ nước này cũng ban bố lệnh giới nghiêm từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau trên toàn quốc. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức và chưa rõ khi nào sẽ được dỡ bỏ.

Vụ nổ ở Sri Lanka: Bắt giữ 7 nghi can, số nạn nhân thiệt mạng lên tới 207 người
Hãng tin AP dẫn lời giới chức Sri Lanka cho biết 7 nghi can đã bị bắt giữ trong loạt 8 vụ nổ vào ngày lễ Phục Sinh 21-4 tại nước này.
 
6 vụ nổ liên tiếp ở Sri Lanka khiến hơn 300 người thương vong
Hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 280 người bị thương trong các vụ nổ xảy ra tại nhà thờ và các khách sạn hạng sang ở Sri Lanka trong ngày 21-4.
 

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...