Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Thế giới
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Mỹ: Máy bay chiến đấu đâm vào tòa nhà gây hỏa hoạn

Cập nhật: 08:18 ngày 17/05/2019
Truyền thông Mỹ đưa tin một máy bay chiến đấu F-16 đã đâm vào một tòa nhà tại Căn cứ Không quân trù bị March tại miền Nam bang California vào sáng 17-5 giờ Việt Nam. Sự cố đã gây ra một vụ cháy.

Người phát ngôn của căn cứ trên, Thiếu tá Perry Covington, cho hay phi công điều khiển chiếc máy bay trên đã kịp thoát nạn trước khi máy bay đâm vào tòa nhà lúc 15 giờ 45 phút (giờ địa phương ngày 16-5, tức sáng 17-5 giờ Hà Nội). 

{keywords}

Hỏa hoạn gây ra do vụ tai nạn.

Theo ông Covington, chiếc máy bay đã đâm vào tòa nhà ở cuối đường băng tại căn cứ không quân này và nhiều khả năng không có người trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc. Người phát ngôn này cho biết thêm tòa nhà này được sử dụng làm nhà kho cho Căn cứ Không quân trù bị March. Thông thường có khoảng từ 2.000 đến 6.000 binh lính dự bị và một số quân nhân khác tại căn cứ này.

Tờ Los Angeles Times dẫn lời Phó Chỉ huy phụ trách cháy nổ tại Căn cứ Không quân trù bị March, ông Timothy Holliday, cho hay đám cháy sau vụ đâm trên không lớn. Hiện chưa rõ có thương vong hay không.

Truyền thông Mỹ tiết lộ mới về quan ngại của phi công liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX
Vấn đề an toàn của máy bay Boeing 737-MAX trên thực tế đã được các phi công của hãng hàng không Mỹ American Airlines quan ngại và thậm chí họ còn kêu gọi triệu tập một cuộc họp nhằm gia tăng sức ép buộc ban lãnh đạo Boeing điều chỉnh quy chuẩn an toàn của loại máy này sau vụ tai nạn thảm khốc đầu tiên liên quan đến 737 MAX tại Indonesia hồi tháng 10-2018 khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng.
 
13 người thương vong trong vụ va chạm máy bay tại Mỹ
Theo thông tin mới nhất, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi hai máy bay cỡ nhỏ va chạm trên bầu trời Alaska của Mỹ vào sáng 14-5 (theo giờ Việt Nam). Thông tin ban đầu cho biết có 6 người được cho là mất tích trong vụ tai nạn này.
 
Myanmar: Máy bay chở gần 90 người hạ cánh bằng "bụng" do bánh trước không mở
Ngày 12-5, giới chức Myanmar cho biết một chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Myanmar đã hạ cánh an toàn tại một sân bay ở TP Mandalay sau khi gặp phải sự cố ở bánh trước.
 
Cháy máy bay tại Nga: Công bố thêm các thông tin chi tiết
Ngày 7-5, Văn phòng Báo chí sân bay Sheremetyevo thông báo máy bay Sukhoi Superjet 100 mang số hiệu SU1492 của hãng hàng không Nga Aeroflot đã quay trở lại đường băng trước khi mất liên lạc và mất điều khiển lái tự động.
 
Hãng hàng không Yamal hủy kế hoạch mua máy bay Sukhoi Superjet 100
Ngày 6-5, Hãng hàng không Yamal của Nga thông báo hủy kế hoạch mua 10 máy bay Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) sau vụ một chiếc máy bay mẫu này của hãng hàng không Aeroflot gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp trước khi bốc cháy và khiến 41 người thiệt mạng một ngày trước đó.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...