Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng thống mới của Ukraine sẽ nhậm chức vào ngày 20-5

Cập nhật: 09:03 ngày 17/05/2019
Ngày 16-5, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã bỏ phiếu thông qua quyết định Tổng thống đắc cử Vladimir Zelensky sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-5.

Theo TASS, sau cuộc bỏ phiếu với kết quả 226 trên tổng số 315 nghị sĩ ủng hộ, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrei Parubiy cho biết: "Căn cứ vào những thay đổi trong lịch làm việc của Verkhovna Rada, lễ nhậm chức của tổng thống sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 20-5".

{keywords}

Tổng thống đắc cử Vladimir Zelensky.

Tổng cộng, đã có bảy dự thảo sắc lệnh về ngày nhậm chức của ông Zelensky đã được đệ trình để Verkhovna Rada thông qua. Hôm qua, 15-5, Ủy ban Quy định Thủ tục Quốc hội đã xem xét toàn bộ các bản dự thảo phù hợp với luật và đệ trình để các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua.

Hai bản dự thảo sắc lệnh đầu tiên dự kiến ngày tuyên thệ nhậm chức vào 19-5 không nhận đủ số phiếu ủng hộ. Sau đó, ông Parubiy đã đưa ra sắc lệnh dự kiến ngày nhậm chức của ông Zelensky vào ngày 20-4 để bỏ phiếu và bản dự thảo này đã được thông qua.

Các dự thảo khác dự kiến ngày tuyên thệ vào 17, 26 và 28-5 đã không được đưa ra xem xét.

Căng thẳng Nga - Ukraine: Tổng thống Ukraine ký luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị với Nga
Hãng tin Ria Novosti đưa tin ngày 10-12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết đã ký luật chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Nga và Ukraine. Văn kiện này chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4-2019.
 
Căng thẳng Nga-Ukraine: Nga tăng cường số lượng tàu hiện diện ở Eo biển Kerch
Ngày 8-12, đại diện bộ phận bảo vệ bờ biển thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexei Volsky cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Nga buộc phải gia tăng số lượng tàu đóng tại khu vực kênh Kerch-Yenikale ở Eo biển Kerch, nhằm đáp trả hành động khiêu khích gần đây của phía Ukraine.
 
Liên Hợp quốc kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế gây căng thẳng
Ngày 26-11, Liên Hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi Nga và Ukraina kiềm chế có hành động hay ngôn từ gây căng thẳng, đồng thời cần phải kiểm soát để tránh vụ việc tại Eo Kerch leo thang nguy hiểm.
 
Nga cảnh báo Ukraine không lợi dụng biểu tình làm "nóng" Donbass
Bộ Ngoại giao Nga ngày 18-10 cho biết, Nga hy vọng chính quyền Ukraine sẽ không lợi dụng các cuộc biểu tình bên ngoài tòa Quốc hội Ukraine tại Kiev để khiến tình hình leo thang tại Donbass.
 

Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...