Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị cáo buộc nói dối, ứng cử viên chức Thủ tướng Anh Johnson hầu tòa

Cập nhật: 08:39 ngày 30/05/2019
Ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, phải ra hầu tòa với cáo buộc cố tình nói dối công chúng trong chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời EU (Brexit).
Ngày 29-5, thẩm phán Anh Margot Coleman thuộc Tòa án sơ thẩm Westminster ở thủ đô London, đã yêu cầu cựu Ngoại trưởng nước này, đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson phải ra hầu tòa với cáo buộc cố tình nói dối công chúng trong chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, hồi năm 2016.
{keywords}

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. 

Theo phán quyết của thẩm phán trên, ông Johnson sẽ bị triệu tập ra trước một tòa án ở London với cáo buộc có những sai phạm tại cơ quan công quyền, liên quan tới việc nói dối về khoản 350 triệu bảng Anh (khoảng 440 triệu USD) mà London phải đóng góp mỗi tuần cho EU khi thuyết phục cử tri Anh bỏ phiếu rời khối này.
Ông Johnson khi đó cho rằng nên dành khoản tiền này cho các dịch vụ khác thay vì phải đóng cho EU khi là thành viên của khối.
Tuy nhiên, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Anh hồi tháng 4-2016, khoản đóng góp hằng tuần của Anh cho EU là vào khoảng 190 triệu bảng/tuần.
Luật sư của ông Johnson cho rằng những cáo buộc của những người phản đối Brexit đối với ông Johnson là rất "khác thường" khi dùng luật hình sự để điều chỉnh những phát biểu chính trị, điều đi ngược lại truyền thống chính trị hàng thế kỷ qua tại Anh.
Theo luật định, tội có hành xử không đúng ở cơ quan công quyền có thể đối mặt với án tù chung thân và nếu bị tuyên có tội, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp chính trị của một trong những ứng cử viên sáng giá trong số 11 ứng cử viên tham gia tranh cử chức thủ tướng Anh./.

Mỹ: Công tố viên đặc biệt Robert Mueller tuyên bố từ chức
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller tuyên bố từ chức, đóng cửa Văn phòng công tố viên đặc biệt, đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
 
Tổng đình công phản đối chính sách kinh tế của chính phủ Argentina
Ngày 29-5, các tổ chức công đoàn và phong trào xã hội ở nước này đã tổ chức cuộc tổng đình công trên toàn quốc theo lời kêu gọi của Tổng Công đoàn Lao động (CGT) để phản đối các chính sách kinh tế của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế liên tục lao dốc trong hơn một năm qua.
 
Ông Trump có nhiều cơ hội tái đắc cử Tổng thống Mỹ
Tổng thống Trump được dự báo sẽ tiếp tục nhiệm kỳ hai do có nhiều lợi thế về hiệu quả kinh tế và chính trị.
 
Nhật Bản đề xuất tổ chức họp 2+2 với Trung Quốc
Các nguồn tin ngoại giao ngày 28-5 cho biết Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất với Trung Quốc rằng hai bên nên bắt đầu tổ chức các cuộc họp giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề an ninh.
 
Đông Nam Á quyết tẩy chay rác của phương Tây
Một số quốc gia Đông Nam Á đã lên tiếng nói không và sẽ trả lại rác thải nhựa, điện tử của Anh, Mỹ, Canada…
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...