Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quỹ lương hưu của Chính phủ Nhật Bản sắp cạn kiệt

Cập nhật: 08:06 ngày 04/06/2019
Hệ thống lương hưu của Chính phủ Nhật Bản không còn đủ để duy trì sinh kế của người dân trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng trong xã hội hiện nay. Đây là báo cáo do một hội đồng tại Cơ quan Các dịch vụ tài chính Nhật Bản công bố ngày 3-6.

Báo cáo ước tính một cặp vợ chồng với người chồng trên 65 tuổi và người vợ trên 60 tuổi sẽ đối mặt với khoản nợ 50.000 yen (460 USD)/tháng nếu họ chỉ sống phụ thuộc vào lương hưu. 

{keywords}

Tốc độ già hóa dân số nhanh chóng trong xã hội Nhật Bản hiện nay.

Nếu cặp vợ chồng này sống thêm 20 năm nữa sẽ cần ít nhất 13 triệu yen. Nếu sống thêm 30 năm nữa, họ sẽ cần ít nhất 20 triệu yen, vượt mức trợ cấp lương hưu mà họ có thể được hưởng. Báo cáo cũng cho rằng số tiền lương hưu, một trong những nguồn tiết kiệm quan trọng của người dân Nhật Bản, khả năng sẽ giảm theo thời gian.

Do đó, cơ quan trên kêu gọi người dân chủ động quản lý tài chính để lên kế hoạch nghỉ hưu. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các cá nhân tham gia quỹ lương hưu nhà nước sẽ gặp nhiều rủi ro hơn so với trước đây khi lên kế hoạch tài chính trong tương lai.

Theo báo cáo, nhiều năm gần đây, những người có bằng cao đẳng được hưởng mức lương hưu trung bình khoảng 20 triệu yen, giảm 30-40% so với mức đỉnh điểm trước đây tại Nhật Bản.

Nhật Bản công bố niên hiệu mới trước khi Nhật Hoàng Akihito thoái vị
Ngày 1-4, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết triều đại mới của Nhật Bản sẽ có niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa) từ ngày 1-5 tới, khi Thái tử Naruhito đăng quang kế vị Vua cha là Nhật Hoàng Akihito.
 
Kết thúc ‘kỷ nguyên Akihito', Nhật Bản chuẩn bị công bố Triều đại mới
Nhật Bản sẽ công bố tên triều đại mới của đất nước vào ngày 1-4 tới đây, khi đất nước đang chuẩn bị cho sự kiện Nhật hoàng Akihito thoái vị.
 
Nhật Bản cho nghiên cứu cấy ghép tế bào gốc của người vào động vật
Nhật Bản đã "bật đèn xanh" cho nghiên cứu gây tranh cãi liên quan đến việc cấy ghép tế bào gốc của người vào động vật, có thể giúp nuôi dưỡng các cơ quan của người bên trong vật chủ là các con vật.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...