Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trực thăng rơi vào nóc cao ốc giữa trung tâm New York

Cập nhật: 08:06 ngày 11/06/2019
Một trực thăng đã rơi vào nóc tòa nhà cao tầng ở trung tâm khu vực Manhattan, New York trong ngày thứ hai (10-6) gây ra một đám cháy, chấn động tòa nhà sau cú va chạm khiến 1 người thiệt mạng. 

"Có một trực thăng hạ cánh khẩn trên nóc 787 Đại lộ 7 ở trung tâm Manhattan" - Sở cảnh sát New York thông tin.

{keywords}

Hình ảnh hiện trường rơi trực thăng trên nóc tòa cao ốc ở New York. 

"Hỏa hoạn đã được khống chế và các thành viên đang tiếp tục hoạt động để đối phó với việc rò rỉ nhiên liệu từ trực thăng. Hiện có một trường hợp tử vong được báo cáo" - Sở cứu hỏa New York cung cấp thêm.

{keywords}

Rối loạn ở trung tâm Manhattan.

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã được thông báo về tình hình. Ông ca ngợi phản ứng nhanh của lực lượng cứu hộ và "cảm ơn tất cả những gì các bạn đã làm " đồng thời khẳng định chính quyền của ông sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ.

Phát biểu tại hiện trường, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho hay, thương vong trong vụ rơi trực thăng là phi công. Hỏa hoạn đã bùng phát ngay khi va chạm nhưng không ai trong tòa nhà bị thương.

{keywords}

HIện trường vụ máy bay rơi.

"Thông tin ban đầu là trực thăng buộc phải hạ cánh, hạ cánh khẩn cấp hoặc hạ cánh trên nóc tòa nhà vì một lý do nào đó" - ông Cuomo nói.

Ông cho biết thêm, những người ở trong tòa nhà nói rằng họ cảm thấy tòa nhà rung chuyển.

Em bé 2 tuổi hôn mê, máy bay hạ cánh khẩn cấp sau 15 phút bay
Một chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp sau 15 phút bay do một hành khách trẻ em bị sốt cao, co giật , hô hấp khó khăn và trong tình trạng hôn mê.
Tiếp viên bắt quả tang đạo chích lục trộm hành lý trên máy bay
Trong tháng 5, tiếp viên Vietnam Airlines và hành khách đã bắt quả tang 3 vụ khách Trung Quốc lục lọi hành lý của người khác.
FAA phát hiện vấn đề mới của máy bay Boeing 737 MAX
Ngày 2-6, Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo đã phát hiện một vấn đề liên quan đến dòng máy bay 737 MAX bị cấm bay của hãng Boeing. Theo đó, hơn 300 máy bay thuộc dòng này và 1 dòng 737 cũ hơn có thể có những bộ phận được chế tạo không đúng thiết kế. FAA sẽ yêu cầu Boeing phải nhanh chóng thay thế những bộ phận này.
Từ 1-6, say rượu không được lên máy bay
Đó là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 13/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông- Vận tải vừa mới được ban hành. Thông tư này quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...