Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thư ký báo chí Nhà Trắng nghỉ việc

Cập nhật: 07:54 ngày 14/06/2019
Tổng thống Mỹ thông báo Sarah Sanders rời Nhà Trắng vào cuối tháng này giữa lúc có thông tin cô sẽ tranh cử Thống đốc bang Arkansas.

"Sau ba năm rưỡi, người phụ nữ tuyệt vời Sarah Sanders của chúng ta sẽ rời Nhà Trắng vào cuối tháng này và trở về nhà ở bang Arkansas", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter hôm 13-6, đề cập đến Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders.

"Cô ấy là một người rất đặc biệt với tài năng phi thường, đã hoàn thành những công việc đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng cô ấy quyết định tranh cử Thống đốc Arkansas, cô ấy sẽ làm rất tốt việc đó. Cảm ơn Sarah vì đã hoàn thành tốt công việc của mình", ông Trump nói thêm.

{keywords}

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders.

Sanders là người sát cánh cùng đội ngũ của ông Trump từ những ngày ông tranh cử tổng thống. Hơn ba năm qua, cô đảm nhiệm vai trò người phát ngôn Nhà Trắng và từng bước trở thành cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, thường xuyên tham dự các cuộc gặp cấp cao. Sự ra đi của Sanders khiến ông Trump mất đi một trong những cố vấn phục vụ lâu nhất và trợ lý thân cận, trung thành nhất.

Phát biểu tại một sự kiện sau thông báo của Tổng thống, Sanders, 36 tuổi, nói vai trò Thư ký báo chí Nhà Trắng là "vinh dự cả đời" và một trải nghiệm mà cô "mãi mãi trân trọng".

"Tôi không thể tự hào hơn khi có cơ hội phục vụ đất nước và đặc biệt làm việc cho Tổng thống Trump. Tôi yêu từng phút giây, ngay cả lúc khó khăn nhất", Sanders nói, thêm rằng cô muốn dành thời gian cho ba đứa con.

Sanders nghỉ việc vào ngày thứ 94 Nhà Trắng không tổ chức cuộc họp báo thường kỳ nào. Theo thống kê của CNN, trong 300 ngày qua, chỉ có 8 cuộc họp báo được tổ chức. Chính Tổng thống Trump là người đã đề nghị Sanders dừng các cuộc họp báo hàng ngày, truyền thống có từ hơn hai thập kỷ qua ở Nhà Trắng.

Sanders rời Nhà Trắng giữa lúc có thông tin cô dự định tranh cử Thống đốc bang Arkansas. Mike Huckabee, cha của Sanders, từng giữ chức vụ này. Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson mới được bầu lại vào năm ngoái, vì vậy trừ khi ông từ chức sớm hoặc được bổ nhiệm vai trò mới, vị trí này sẽ được bầu mới vào tháng 1-2023.

Cố vấn Nhà Trắng nói hội nghị Mỹ - Triều tại Việt Nam là một thành công
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực bảo vệ lợi ích quốc gia trong hội nghị tại Hà Nội và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Triều Tiên.
Nhà Trắng xác nhận ông Donald Trump sẽ gặp ông Kim Jong-un
Theo AFP, Nhà Trắng ngày 8-3 đã xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tìm kiếm một thỏa thuận về giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ vẫn sẽ được duy trì. 
Nhà Trắng công bố lịch trình công du châu Á của Tổng thống Donald Trump
Thông báo ngày 29-9 của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện chuyến công du châu Á tham dự Hội nghị Cấp cao Mỹ - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới.
Nhà Trắng bắt đầu nhận thư qua Facebook Messenger
Chính phủ Mỹ vừa chính thức mở kênh tiếp nhận thông tin mới qua dịch vụ Facebook Messenger và cho biết sẽ tích cực tận dụng mạng tin nhắn này để chuyển các thông điệp từ người dân tới Tổng thống Barack Obama. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...