Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vợ ông Mạnh Hoành Vĩ kiện Interpol

Cập nhật: 20:19 ngày 07/07/2019
Vợ của cựu Chủ tịch Interpol kiện cơ quan cảnh sát toàn cầu vì không giúp đỡ gia đình bà.

Hai luật sư của Grace Mạnh, vợ của ông Mạnh Hoành Vĩ, hôm 6-7 xác nhận bà đã khởi kiện Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) lên Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay, Hà Lan.

{keywords}

Grace Mạnh, vợ của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, giấu mặt khi trả lời phỏng vấn tại Pháp năm 2018. 

"Interpol đã thất bại trong việc bảo vệ và giúp đỡ gia đình tôi. Tổ chức này cũng là đồng lõa với những hành động sai trái mang tính quốc tế của nước thành viên Trung Quốc", bà Mạnh nói. "Dù Interpol đã đe dọa tôi không được nói ra, nhưng tôi tuyên bố sẽ khởi kiện Interpol tại Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay".

Bà nói thêm rằng một phiên tòa đặc biệt sẽ được thành lập để xác định việc Interpol tuyên bố Mạnh Hoành Vĩ mất tích "chỉ là vấn đề liên quan tới giới chức Pháp và Trung Quốc", hay tổ chức toàn cầu này "vi phạm nghĩa vụ" với gia đình Mạnh Hoành Vĩ.

{keywords}

Ông Mạnh Hoành Vĩ (giữa) trong phiên tòa ở Thiên Tân hôm 20-6.

Rutsel Martha, cựu cố vấn của Interpol và Stephen Bailey, đồng nghiệp của ông ở hãng luật Lindeborg, xác nhận sẽ đại diện cho Grace Mạnh. Nhóm pháp lý của Grace Mạnh có thêm hai luật sư người Paris nữa là Emmanuel Marsigny và Louis Guesdon.

Pháp, nơi đặt trụ sở Interpol, được cho là đã cấp tị nạn chính trị cho vợ con ông Mạnh Hoành Vĩ. Đại diện Interpol phủ nhận tổ chức này đe dọa Grace Mạnh, nói rằng đây là "cáo buộc vô căn cứ" và không bình luận thêm do "đây là những thủ tục pháp lý cần giữ bí mật".

Ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, được bầu làm Chủ tịch Interpol vào năm 2016 và là lãnh đạo người Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử 95 năm của tổ chức này. Bà Grace hồi tháng 9-2018 báo cảnh sát rằng đã mất liên lạc với chồng sau khi ông từ Pháp về Trung Quốc. Vài ngày sau đó, Interpol thông báo ông Mạnh đã xin từ chức và Trung Quốc cũng xác nhận đang điều tra ông.

Trong phiên tòa ở thành phố Thiên Tân hôm 20-6, Mạnh Hoành Vĩ thừa nhận đã nhận hối lộ hơn hai triệu USD và lợi dụng chức vụ từ năm 2005 tới 2017 để giúp đỡ một số công ty và cá nhân kiếm tiền trái phép.

Cựu Giám đốc Interpol Mạnh Hoành Vĩ nhận hối lộ gần 50 tỷ đồng
Ngày 20-6, báo chí Trung Quốc đưa tin, cựu Giám đốc Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã thừa nhận tội hối lộ tại tòa sau khi các công tố viên Trung Quốc cáo buộc ông đã nhận hối lộ 14,5 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 50 tỷ VNĐ).
Ông Mạnh Hoành Vĩ đệ đơn từ chức, Interpol sắp có chủ tịch mới
Rạng sáng 8-10 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) có trụ sở tại Lyon, Pháp, thông báo sẽ bổ nhiệm một Chủ tịch mới trong hội nghị của tổ chức này diễn ra từ ngày 18 đến 21-11 tại Dubai.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...