Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Một số hãng hàng không châu Âu bất ngờ đình chỉ bay tới Ai Cập

Cập nhật: 07:31 ngày 21/07/2019
Trong một thông cáo, hãng hàng không British Airways của Anh ngày 20-7 cho biết đã đình chỉ các chuyến bay tới Cairo, Ai Cập trong 7 ngày, bắt đầu từ 20-7 như một biện pháp phòng ngừa về an ninh. Hãng hàng không Lufthansa của Đức cũng thông báo hủy các chuyến bay tới Cairo song không đưa ra lý do cụ thể.

Thông cáo của British Airways nêu rõ: "Chúng tôi luôn xem xét việc sắp xếp an ninh của chúng tôi tại tất cả các sân bay trên toàn thế giới và đã đình chỉ các chuyến bay tới Cairo trong 7 ngày như một biện pháp phòng ngừa để tạo điều kiện cho việc đánh giá thêm". Thông báo nhấn mạnh “an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên” của hãng.

{keywords}

Máy bay của hãng hàng không British Airways tại sân bay Heathrow, London, Anh.

Trong khi đó, Văn phòng Đối ngoại Anh tại London đưa ra cảnh báo đối với công dân Anh chuẩn bị tới Ai Cập: “Hiện đang có nguy cơ cao xảy ra khủng bố nhằm vào hàng không. Các biện pháp an ninh bổ sung đang được thực hiện cho các chuyến bay từ Ai Cập tới Anh”. Cảnh báo đánh giá “các đối tượng khủng bố rất có thể đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công ở Ai Cập. Phần lớn các cuộc tấn công là ở Bắc Sinai cùng với nguy cơ tấn công khủng bố trên khắp cả nước”. Văn phòng Đối ngoại Anh nhận định “nguy cơ cao nhất là ở bán đảo Sinai”, nơi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) “hoạt động tự do nhất”.

Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết đang phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Cairo và đại diện của British Airways. Ai Cập sẽ tăng cường các chuyến bay của EgyptAir tới London hàng ngày để chuyên chở những hành khách bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, hãng hàng không lớn nhất của Đức Lufthansa thông báo đã hủy các chuyến bay từ Frankfurt và Munich tới Cairo để đánh giá về an ninh và dự kiến nối lại các chuyến bay này trong ngày 21-7.

Theo thống kê, khoảng 415.000 người Anh đã tới Ai Cập trong năm 2018. Anh từng hủy các chuyến bay tới Sharm El-Sheikh của Ai Cập hồi năm 2015 sau khi xảy ra vụ đánh bom một máy bay của Nga trên đường về nước từ khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ này khiến 220 người thiệt mạng.

Căng thẳng vùng Vịnh: Dấu hiệu "giảm nhiệt" từ Iran và Anh
Trong một diễn biến được cho là có thể góp phần làm giảm căng thẳng, hãng thông tấn nhà nước Iran (ISNA) ngày 20-7 cho biết Iran đã bắt giữ tàu chở dầu "Stena Impero" treo cờ Anh để điều tra sau khi tàu này va chạm với một tàu cá của Iran và gây thiệt hại. Cách giải thích này đã tránh mô tả sự cố trên như một động thái trả đũa trong không khí căng thẳng hiện nay.
Iran khẳng định tàu của Anh va chạm với một tàu đánh cá trước khi bị bắt
Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 20-7 dẫn lời một quan chức cho hay tàu “Stena Impero”, treo cờ Anh đã va chạm với một tàu đánh cá của Iran trước khi bị bắt giữ trên Eo biển Hormuz một ngày trước đó.
Vụ nổ nhà máy khí hóa ở Trung Quốc: 2 người chết, 12 người mất tích
Vụ cháy xảy ra tại Nhà máy khí hóa Nghĩa Mã tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào lúc 17 giờ 50 phút chiều 19-7 (theo giờ địa phương).

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...