Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Iran công bố ý định tái khởi động lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak

Cập nhật: 19:59 ngày 28/07/2019
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 28-7 cho biết Tehran sẽ khởi động lại các hoạt động tại lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của nước này.

Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, ông Salehi đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp với các nghị sĩ Quốc hội Iran.

Nước nặng có thể được sử dụng trong các lò phản ứng để sản xuất plutoni, một nhiên liệu có thể dùng sản xuất các đầu đạn hạt nhân.

{keywords}

Nhà máy nước nặng Arak ở cách thủ đô Tehran của Iran 320km về phía Nam.

Ngày 8-5 vừa qua, Iran tuyên bố sẽ giảm tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 với nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc, và Đức), sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. 

Tehran cho rằng các nước còn lại trong thỏa thuận đã thất bại trong việc giảm thiểu tác động từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran, đặc biệt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. 

Ngày 3-7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẽ tăng lượng urani làm giàu và sẽ khởi động lại hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak sau ngày 7-7 nếu các bên còn lại tham gia JCPOA không tuân thủ cam kết bảo vệ hoạt động thương mại với Iran.

Truyền thông Mỹ: Iran phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung
Truyền thông Mỹ ngày 26-7 dẫn lời các quan chức nước này đưa tin Iran đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 bên trong biên giới quốc gia Hồi giáo.
Mỹ bắn hạ 2 máy bay không người lái Iran
Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Kenneth McKenzie ngày 23-7 cho biết tàu chiến Mỹ có thể đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Iran tại vùng Vịnh hồi tuần trước.
Căng thẳng vùng Vịnh: Dấu hiệu "giảm nhiệt" từ Iran và Anh
Trong một diễn biến được cho là có thể góp phần làm giảm căng thẳng, hãng thông tấn nhà nước Iran (ISNA) ngày 20-7 cho biết Iran đã bắt giữ tàu chở dầu "Stena Impero" treo cờ Anh để điều tra sau khi tàu này va chạm với một tàu cá của Iran và gây thiệt hại. Cách giải thích này đã tránh mô tả sự cố trên như một động thái trả đũa trong không khí căng thẳng hiện nay.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...