Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ tuyên bố nhân nhượng trong các vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên

Cập nhật: 14:59 ngày 04/08/2019
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 3-8 cho biết Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp nói với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng ông "chấp nhận" các vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên kể từ tháng 5 vừa qua.

Tổng thống Trump cho biết nguyên nhân là do chính quyền của ông muốn Triều Tiên tiếp tục tham gia đàm phán và tránh để mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng bị đổ vỡ. Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa thứ ba trong hơn một tuần.

{keywords}

Một tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên được phóng thử tại một địa điểm bí mật. 

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vụ khai hỏa hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt cỡ lớn sáng sớm 2-8 là nhằm kiểm tra các khả năng của hệ thống này, như tầm bay và khả năng kiểm soát đường đạn. KCNA nhấn mạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un "đã bày tỏ sự hài lòng" đối với kết quả của vụ phóng thử nghiệm. Thông tin của KCNA được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên bắn 2 vật thể bay từ Yonghung, thuộc tỉnh Nam Hamgyong, hướng ra khu vực biển phía Đông của nước này trên biển Nhật Bản.

Giới chuyên gia nhận định hoạt động thử nghiệm vũ khí tại Triều Tiên là động thái nhằm thúc ép Mỹ sớm có hành động cụ thể khi mà nhiều yêu cầu của Bình Nhưỡng trong thời gian qua không được đáp ứng. Bên cạnh đó, đây cũng được cho là thông điệp của Triều Tiên nhằm phản đối kế hoạch của Hàn Quốc nhập vũ khí tối tân như máy bay chiến đấu F-35A cũng như tập trận chung với Mỹ trong tháng 8 này.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau vụ phóng mới nhất, Tổng thống Trump tuyên bố tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington và Bình Nhưỡng mới chỉ đàm phán về hạt nhân, chứ không phải các vụ phóng tên lửa. Trong cuộc gặp tại biên giới liên Triều ngày 30-6 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên viên đã bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội.

Nổ kho đạn tại sân bay quân sự, ít nhất 31 binh sĩ thiệt mạng
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã có 31 binh sĩ của quân đội nước này và các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria thiệt mạng trong một vụ nổ kho đạn ngày 3-8 tại một sân bay quân sự ở miền Trung nước này.
Vụ điệp viên Skripal: Mỹ ra điều kiện dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga
Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu nước này cho phép thanh sát viên quốc tế kiểm tra việc có chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học hay không.
Trung Quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên để thúc đẩy phi hạt nhân hóa
Đại sứ mới của Trung Quốc tại Liên Hợp quốc (LHQ) Trương Quân ngày 3-8 cho rằng Hội đồng Bảo an LHQ cần nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để nước này hoàn thành các bước phi hạt nhân hóa.
Hàn Quốc 'xử lý cứng rắn' đối với biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 3-8 đã chỉ trích quyết định của Nhật Bản loại Seoul ra khỏi "Danh sách Trắng" về các đối tác thương mại đáng tin cậy. Ông Lee Nak-yon đánh giá động thái này của Tokyo "vượt quá giới hạn".
Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm hệ thống tên lửa mới
Ngày 1-8, Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử nghiệm một hệ thống tên lửa mới trong các vụ phóng được thực hiện trước đó một ngày, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...