Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ 3 thủ lĩnh nhóm chính trị dính líu tới các vụ gây rối

Cập nhật: 14:07 ngày 30/08/2019
Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 30-8 xác nhận đã bắt giữ 3 nhân vật, gồm Joshua Wong Chi-fung, Agnes Chow Ting và Andy Chan Ho-tin, cầm đầu các nhóm chính trị hô hào "độc lập" cho đặc khu hành chính này.

Cảnh sát Hong Kong xác nhận Cục Phòng, chống tội phạm có tổ chức (OCTB) của cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch sáng cùng ngày và bắt giữ đối tượng nam giới 22 tuổi họ Wong và một phụ nữ 22 tuổi họ Chow dính líu tới vụ bao vây trụ sở cảnh sát ngày 21-6 vừa qua. 

{keywords}

Agnes Chow và Joshua Wong đã bị bắt tại Hong Kong. 

Trong đó, Wong, thuộc nhóm Demosisto, bị cáo buộc các tội danh "kích động người khác tham gia các cuộc tụ tập trái phép", "tổ chức các cuộc tụ tập trái phép" và "chủ tâm tham gia các cuộc tụ tập trái phép". Trong khi đó, Chow, cũng là thành viên của nhóm trên, bị cáo buộc "kích động người khác tham gia các cuộc tụ tập trái phép" và "chủ tâm tham gia các cuộc tụ tập trái phép".

Trước đó, OCTB đã bắt giữ đối tượng nam giới 29 tuổi họ Chan tại sân bay quốc tế Hong Kong tối 29-8. Theo cảnh sát, Chan bị bắt để thẩm vấn do dính líu tới các vụ gây rối và tấn công cảnh sát trong cuộc biểu tình tại Sheung Shui ngày 13-7 vừa qua. 

Chan từng lãnh đạo Đảng Dân tộc Hong Kong, một nhóm chính trị đã bị chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong tuyên bố là hoạt động bất hợp pháp.

Giữa biểu tình, Trung Quốc điều lực lượng quân đội mới đến Hong Kong
Quân đội Trung Quốc vừa điều lực lượng quân đội mới đến Hong Kong và gọi đây là hoạt động thông thường, trong bối cảnh đợt biểu tình kéo dài suốt 12 tuần vẫn tiếp tục làm rung chuyển trung tâm tài chính của châu Á.
Cảnh sát Hong Kong lần đầu dùng vòi rồng giải tán biểu tình
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) triển khai xe vòi rồng trên đường phố ngày 25-8, sau khi đạn hơi cay không giải tán được nhóm biểu tình quá khích.
Lãnh đạo Hong Kong cam kết đối thoại với người biểu tình
Bà Carrie Lam trong họp báo hôm nay tuyên bố sẽ lắng nghe ý kiến người dân Hong Kong, nhưng bác yêu cầu rút hoàn toàn dự luật dẫn độ.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...