Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên

Cập nhật: 08:17 ngày 11/03/2019
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 10-3 cho biết Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song chưa xác định thời điểm.

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, ông John Bolton nói rằng Mỹ không ảo tưởng về những năng lực của Triều Tiên, song Tổng thống Trump vẫn tin tưởng vào mối quan hệ cá nhân giữa ông với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Bolton nêu rõ Tổng thống Trump "đã đầu tư nhiều thời gian để nỗ lực củng cố mối quan hệ này". Theo ông, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba và sẵn sàng tham gia hội nghị bởi vì ông chủ Nhà Trắng cho rằng triển vọng phi hạt nhân hóa Triều Tiên "thực sự là một điều hết sức phi thường"

{keywords}

Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc ngày 7-3 thông báo phát hiện hoạt động của phương tiện vận tải tại các cơ sở nghiên cứu tên lửa của Triều Tiên ở Sanumdong và Hàn Quốc đánh giá thực ra đó là hoạt động liên quan đến tên lửa. Sanumdong được biết đến là khu sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên, vốn được coi là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của nước này có khả năng vươn đến lãnh thổ Mỹ. Trước đó, NIS và các chuyên gia Mỹ thông báo Triều Tiên đã tiến hành khôi phục một phần cơ sở phóng tên lửa Sohae, ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai.

Ông Bolton từ chối bình luận về những thông tin trên và khẳng định sẽ là một sai lầm khi bảo đảm rằng Triều Tiên sẽ "tự động" tuân thủ các nghĩa vụ. 

Giới phân tích nói gì về Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt thỏa thuận?
Giới phân tích đã đưa ra một số nhận định về việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận.
 
Tổng thống D.Trump sẽ điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh sớm nhất có thể
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tối 28-2 sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.
 
Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai: Cuộc gặp kết thúc sớm hơn dự kiến
Theo thông tin mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo các cuộc đàm phán diễn ra tại khách sạn Metropole ở Hà Nội giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến và ông Trump sẽ trở về khách sạn trong 30-45 phút nữa.
 
Lãnh đạo Mỹ - Triều bắt đầu họp thượng đỉnh riêng tại khách sạn Metropole
Vào 9 giờ sáng nay, 28-2, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tiếp tục diễn ra tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi.
 
Truyền thông quốc tế lạc quan về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2
Các hãng truyền thông lớn của thế giới ngày 27-2 đã cập nhật thông tin liên tục từ Hà Nội về các diễn biến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, trong đó đưa tin lạc quan về khả năng đạt được kết quả thực sự sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Việt Nam.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...