Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng thống Romania chỉ định Thủ tướng mới

Cập nhật: 08:34 ngày 17/10/2019
Tổng thống Romania Klaus Iohannis ngày 16-10 đã chỉ định lãnh đạo Đảng Tự do Dân tộc (PNL) Ludovic Orban thành lập chính phủ mới.

Ông Iohannis cho biết PNL là đảng đối lập lớn nhất và đã khởi xướng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm "hạ bệ" Chính phủ của Thủ tướng Viorica Dancila. 

{keywords}

 Lãnh đạo Đảng Tự do Dân tộc (PNL) tại Romania Ludovic Orban tại một sự kiện ở Bucharest ngày 18-5-2019.

Chính phủ mới sẽ chịu trách nhiệm thành lập nội các, đưa ra chương trình điều hành và tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới, cũng như việc đóng ngân sách nhà nước năm 2019 và chuẩn bị ngân sách năm 2020. Thủ tướng được chỉ định Ludovic Orban sẽ có 10 ngày để trình Quốc hội các nhân sự trong nội các và chương trình điều hành.

Ông Orban cam kết các bộ trưởng mới sẽ trung thực và có năng lực, đưa ra những giải pháp cho các vấn đề lớn của Romania. Ông cho biết thêm các ưu tiên gồm cân đối lại kinh tế vĩ mô, tập trung vào đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, y tế và giáo dục, sự độc lập thực sự của ngành tư pháp và củng cố vị trí của Romania trong Liên minh châu Âu (EU).

Indonesia đập tan nhiều âm mưu đánh bom trước lễ nhậm chức của Tổng thống Joko Widodo
Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã chặn đứng kế hoạch đánh bom liều chết hàng loạt ở một số thành phố của nước này trước lễ nhậm chức của Tổng thống Joko Widodo, dự kiến diễn ra vào ngày 20-10 tới. Ông Joko Widodo đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 17-4 vừa qua.
Tổng thống Mỹ ký lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì tấn công người Kurd
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-10 đã ký một sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm cấp thị thực đối với một số thành viên của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Tấn công đẫm máu ở Mexico: 14 cảnh sát thiệt mạng
Ít nhất 14 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng sau khi bị nhóm có vũ trang phục kích ở TP Aguililla, bang Michoacan hôm 14-10, nhà chức trách Mexico cho biết.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...