Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhật hoàng Naruhito thực hiện nghi lễ đăng quang trong mưa nặng hạt

Cập nhật: 13:59 ngày 22/10/2019
Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako lần lượt đến ba ngôi đền ở hoàng cung trong ngày lễ đăng quang 22-10 dưới trời mưa nặng hạt. 

NHK cho hay, sáng 22-10, Nhật hoàng Naruhito trong trang phục màu trắng, đội mũ đen tới ba ngôi đền ở hoàng cung. Tại đây, ông sẽ báo lên nữ thần mặt trời, tổ tiên và các vị thần khác rằng lễ lên ngôi sẽ được tổ chức hôm nay.

{keywords}

Nhật hoàng Naruhito. 

Sau đó, Hoàng hậu Masako trong trang phục kimono và kiểu tóc truyền thống cũng đến 3 ngôi đền này.

Trong video do NHK công bố có thể thấy rõ mưa dày hạt khi Nhật hoàng và Hoàng hậu bước vào đền. Truyền thông Nhật Bản cho hay, từ đêm 21-10 đến ngày 22-10, cơn bão Neoguri dự kiến sẽ mang giông bão và mưa lớn gây ảnh hưởng tới nhiều khu vực của Nhật Bản.

Thái tử và Công nương Akishino cùng các thành viên hoàng tộc cũng như các nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng tham gia vào lễ nghi này.

Dù trời mưa nhưng người dân Nhật Bản đã có mặt bên ngoài hoàng cung để chúc mừng ngày lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito.

Khoảng 13 giờ chiều nay (giờ địa phương), Nhật hoàng sẽ thực hiện nghi thức lên ngôi quan trọng, trong đó ông sẽ phát biểu từ ngai vàng trong cung điện. Buổi tiệc chiêu đãi sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản
Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, rạng sáng 22-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã rời Hà Nội, lên đường sang dự lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito tại Tokyo từ ngày 22 đến 23-10-2019.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...