Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Rơi trực thăng gần đảo tranh chấp với Nhật Bản, 7 người Hàn Quốc mất tích

Cập nhật: 08:47 ngày 01/11/2019
Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc sáng 1-11 cho biết 7 người nước này đã mất tích, vài giờ sau khi một máy bay trực thăng chở họ bị rơi xuống vùng biển gần quần đảo Dokdo ở Biển Nhật Bản, mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền quần và gọi là quần đảo Takeshima.

Trực thăng trên đã khởi hành từ Dokdo vào khoảng 23 giờ 26 phút tối 31-10 (giờ địa phương) và sau đó bị rơi xuống biển. 

{keywords}

Rơi trực thăng gần đảo tranh chấp với Nhật Bản, 7 người Hàn Quốc mất tích.

Một quan chức cho biết hàng chục máy bay trực thăng và tàu hải quân đã tham gia chiến dịch tìm kiếm, song cho tới nay vẫn chưa có kết quả.

Sự cố máy bay Boeing 737 MAX: CEO của Boeing điều trần trước Quốc hội Mỹ
Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ, ông Dennis Muilenburg đã thừa nhận những sai sót trong mẫu 737 MAX, dòng máy bay liên quan đến hai vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) và Ethiopian Airlines (Ethiopia), khiến 346 người thiệt mạng.
Indonesia công bố kết luận điều tra cuối cùng về vụ tai nạn máy bay Lion Air năm 2018
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia ngày 25-10 đã công bố báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không giá rẻ Lion Air năm 2018, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.
Hàn Quốc: Máy bay Nga xâm nhập vùng nhận diện phòng không
Ngày 22-10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết 6 máy bay quân sự của Liên bang Nga đã thâm nhập nhiều lần vào vùng nhận diện phòng không (KADIZ) của nước này.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...