Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bạo lực vẫn tiếp diễn ở Hong Kong (Trung Quốc)

Cập nhật: 09:08 ngày 11/11/2019
Theo Tân Hoa xã, Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 10-11 thông báo tiếp tục đình giảng do những thiệt hại mà những đối tượng biểu tình bạo lực gây ra tại khu vực giảng đường trong tuần qua.

Thông báo của Đại học này cho biết khu giảng đường đã bị những phần tử quá khích đập phá, bôi bẩn gây thiệt hại nặng nề do vậy các lớp học phải đóng cửa để sửa chữa vào đầu tuần tới.

Chiều 8-11 vừa qua, Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cũng đã ngừng giảng dạy trong nửa ngày. Một nhóm đối tượng quá khích đeo mặt nạ và trùm đầu đã gây náo loạn khu giảng đường. 

Nhà trường đã lên án các vụ bạo lực diễn ra ngay trong trường học, nhiều giáo viên và sinh viên bày tỏ lo ngại về sự an toàn cá nhân, đồng thời kêu gọi những người biểu tình kiếm chế, tránh gây bạo lực.

{keywords}

 Tổng Thư ký Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ông Trương Kiến Tôn (giữa) tại cuộc họp báo ở Hong Kong. 

Cũng trong ngày 10-11, cảnh sát Hong Kong đã phải dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích ở quận Thuyên Loan ở phía Tây đặc khu này trong bối cảnh bạo lực nổ ra ở các trung tâm khác của Tân Giới (New Territories) trong tuần bất ổn thứ 24 liên tiếp.

Những người biểu tình đã đốt các chướng ngại vật bằng nhựa ở khu Đồn Môn và phá hoại một trạm tàu hỏa ở trung tâm thị trấn mới Sa Điền.

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã nhiều lần lên án các hành động bạo lực và phá hoại trật tự công cộng của những người biểu tình, khẳng định đây là những hành động coi thường pháp luật và trật tự.

Đâm dao ở Hong Kong (Trung Quốc), nhiều người bị thương
Một vụ đâm dao xảy ra gần trung tâm thương mại CityPlaza của Hong Kong (Trung Quốc) tối 3-11 do tranh cãi về chính trị, khiến ít nhất 4 người bị thương.
Hong Kong (Trung Quốc) chính thức rút lại Dự luật dẫn độ
Ngày 23-10, tại cuộc họp của Hội đồng lập pháp, Cục trưởng Cục Bảo an Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ông Lý Gia Siêu đã tuyên bố chính thức rút lại dự thảo sửa đổi “Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn” (Dự luật dẫn độ).
Hong Kong (Trung Quốc) đối mặt với nguy cơ tăng trưởng kinh tế 0%
Ngày 18-10, Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) Khâu Đằng Hoa cho biết, nền kinh tế của khu hành chính đặc biệt này đang phải đối mặt với khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài, trong đó có xung đột thương mại Trung-Mỹ. Đây là tình hình tồi tệ nhất trong 10 năm qua.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...