Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Thế giới
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Gần 250 người tại Campuchia nhập viện sau khi ăn dưa chuột

Cập nhật: 14:59 ngày 03/12/2019
Ngày 2-12, giới chức y tế Campuchia cho biết 2 người đã tử vong và 246 người phải nhập viện tại tỉnh Banteay Meanchey, Tây Bắc nước này, sau khi ăn dưa chuột nghi bị tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Sở Y tế Banteay Meanchey cho biết vụ việc xảy ra tại trung tâm cai nghiện Phnom Bak ở TP Serey Sophorn chiều 1-12. Các nạn nhân có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, khó thở, đau bụng và tiêu chảy vài giờ sau khi ăn dưa chuột. 

{keywords}

Gần 250 người tại Campuchia nhập viện sau khi ăn dưa chuột.

Hai người được thông báo tử vong sau khi nhập viện và 246 người được điều trị tại bệnh viện. Đến chiều 2-12, đã có 122 người được xuất viện, trong khi 124 người vẫn phải nằm viện, nhưng thể trạng đã ổn định. Mẫu dưa chuột nghi nhiễm độc đã được chuyển đến cơ quan an toàn thực phẩm của tỉnh để làm xét nghiệm.

Theo cảnh sát quốc gia, một số nạn nhân thậm chí đã ăn dưa chuột mà chưa rửa sạch. Trung tâm Phnom Bak hiện có tổng cộng 800 người đang cai nghiện ma túy.

Sập chùa ở Campuchia làm 3 người chết và hàng chục người bị vùi lấp
Ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát sau vụ sập chùa đang xây xảy ra chiều 2-12 tại Siem Reap, Campuchia.
Cô gái gốc Việt mở tiệm bánh mì bò nướng Campuchia
Từ món ăn bình dân của Campuchia, chị Sorray Pou (24 tuổi) đã chế biến món thịt bò nướng phù hợp khẩu vị người Việt, mỗi ngày bán được 40kg thịt.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...