Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều người bị thương trong vụ trực thăng Nga hạ cánh khẩn cấp tại Siberia

Cập nhật: 20:39 ngày 25/12/2019
Hãng tin Sputnik dẫn nguồn Bộ Y tế Nga xác nhận số nạn nhân bị thương trong vụ trực thăng quân sự Mi-8 phải hạ cánh khẩn cấp tại Siberia sáng 25-12 đã tăng lên 15 người.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, vụ việc xảy ra gần làng Baikit thuộc vùng Krasnoyarsk, miền Trung nước này tại thời điểm máy bay đang trong hành trình tới khu vực khai thác dầu khí Yurubchensk.

{keywords}

Một trực thăng quân sự Mi-8 của nước này đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Siberia, khiến ít nhất 15 người bị thương.

Trong khi đó, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp khu vực Siberia cho biết chiếc trực thăng cỡ trung bình này, chở tổng cộng 24 hành khách và phi hành đoàn, đã không thể tiếp tục di chuyển trong một cơn bão tuyết sau khi cất cánh từ Baikit. Trực thăng buộc phải hạ cánh khẩn cấp khiến nhiều người bị thương, đuôi máy bay vỡ và hệ thống cánh quạt cũng bị hư hại. Cơ quan trên cho biết thêm có khoảng 40 người được điều động tham gia cứu hộ.

Ủy ban Điều tra Nga đang mở cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn, cũng như xác định các cáo buộc vi phạm quy định an toàn giao thông hàng không.

Xảy ra hỏa hoạn tại KCN Song Khê - Nội Hoàng
(BGĐT) Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 25-12, Trung tâm chỉ huy Chữa cháy và cứu nạn Công an tỉnh nhận được tin báo tại Công ty TNHH Việt Thắng ở KCN Song Khê - Nội Hoàng xảy ra hỏa hoạn.
Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT)- Ngày 25-12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký công nhận huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2019. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...