Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ khuyến cáo công dân thận trọng với bệnh phổi lạ tại Trung Quốc

Cập nhật: 19:40 ngày 07/01/2020
Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cảnh báo công dân Mỹ tới nước này cần tránh tiếp xúc với các động vật và người ốm trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á đang đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ.

Trong thông cáo y tế đưa ra ngày 7-1, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nước này thận trọng, đồng thời hối thúc người dân "ngay lập tức" thăm khám y tế nếu có dấu hiệu ốm sau khi tới TP Vũ Hán.

{keywords}

Mỹ khuyến cáo công dân thận trọng với bệnh phổi lạ tại Trung Quốc.

Trường hợp mắc bệnh viêm phổi do virus lạ lần đầu tiên được xác định vào tuần trước tại Vũ Hán. Tính đến nay, số ca nhiễm virus đã tăng vọt lên ít nhất 59 người. 

Hôm 5-1 vừa qua, giới chức y tế Trung Quốc đã loại trừ khả năng dịch bệnh này có liên quan đến Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) từng khiến hàng trăm người tử vong cách đây hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, nhà chức trách đã nâng cảnh báo lên mức "nghiêm trọng", đồng thời tiến hành thêm hàng loạt biện pháp giám sát.

Đợt bùng phát dịch bệnh này xảy ra chỉ một vài tuần trước cuộc "đại di cư" đông đúc nhất trong năm ở Trung Quốc, khi hàng triệu người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để về quê nhân dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Kỳ nghỉ sắp tới gây nhiều quan ngại tại Đài Loan (Trung Quốc). Chính quyền vùng lãnh thổ này đã hối thúc cơ quan y tế và phúc lợi tăng cường kiểm dịch tại các sân bay đồng thời lập các kế hoạch phù hợp.

Một ngày trước, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan đã khuyến cáo dân chúng có kế hoạch du lịch tới Vũ Hán đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với các động vật hoang dã.

Tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), nhà chức trách đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Theo đó, các bác sĩ phải thông báo với nhà chức trách các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại tất cả các điểm kiểm soát ở khu vực biên giới, như đo thân nhiệt của các du khách tới từ Vũ Hán.

55 ca mắc viêm phổi lạ tại Trung Quốc, Bộ Y tế ra công văn khẩn
Trước việc gia tăng ca mắc viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tại Trung Quốc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám sát dịch bệnh truyền nhiễm.
Ngăn dịch viêm phổi lạ từ Trung Quốc: TP Hồ Chí Minh đo thân nhiệt hành khách 24/24
Để chủ động ngăn dịch viêm phổi lạ xảy ra ở Trung Quốc xâm nhập, TP Hồ Chí Minh (HCM) đã giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh và khám lâm sàng, kiểm tra yếu tố dịch tễ để sàng lọc ra những trường hợp nghi ngờ nhằm cách ly kịp thời. 
Thông tin về bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc: Chưa xác định nguyên nhân gây bệnh
Ngày 2-1, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) của Việt Nam cho biết, theo các nguồn tin, trong tháng 12-2019, Trung Quốc ghi nhận các trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân ở các cơ sở y tế tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...