Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

EU kéo dài trừng phạt đối với các công dân Nga

Cập nhật: 08:40 ngày 14/03/2020
Thông báo này của Hội đồng EU sau khi được công bố trên tạp chí chính thức trong ngày 13/3, có hiệu lực từ 14/3.

Ngày 13/3, trong tuyên bố của Hội đồng châu Âu tại Brussels đã nêu, Liên minh châu Âu (EU) chính thức gia hạn 6 tháng các lệnh trừng phạt cá nhân đối với các công dân Nga, tức là tiếp tục kéo dài từ ngày 15/3 đến 15/9/2020.

{keywords}

Căng thẳng ngoại giao Nga và EU leo thang.

Trong thông báo của Hội đồng EU nêu rõ, Cơ quan này đã quyết định rằng, “các biện pháp trừng phạt liên quan đến các hành động làm suy yếu hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine cần được gia hạn thêm 6 tháng nữa - cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2020”. 

Tuyên bố của Hội đồng EU cũng nhấn mạnh rằng, những biện pháp hạn chế này không chỉ đóng băng tài chính mà còn cấm cung cấp các nguồn lực kinh tế khác cho những người được liệt kê trong danh sách. Hiện tại hạn chế được áp dụng đối với 175 cá nhân và 44 pháp nhân, sau khi loại khỏi danh sách hai người đã chết.

Thông báo này của Hội đồng EU sau khi được công bố trên tạp chí chính thức trong ngày 13/3, có hiệu lực từ 14/3.

Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2014 đã bắt đầu áp đặt các trừng phạt đối với các công dân Nga và Ukraine “liên quan đến các hành động làm suy yếu hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine”.

Trong danh sách đen có 175 người, trong đó có các công dân Nga và Ukraine, cũng như 44 pháp nhân, chủ yếu là các cơ quan chính phủ và các đơn vị quân đội của các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Hiện tại Nga đang chịu vài gói trừng phạt của EU: các biện pháp hạn chế về kinh tế, cá nhân và hạn chế đối với Crimea. Thứ hai là một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Crimea, trong đó doanh nghiệp châu Âu bị cấm duy trì bất kỳ mối quan hệ nào.

Vợ mắc Covid-19, Thủ tướng Canada có sức khỏe tốt vẫn tự cách ly
Trong khi phu nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Thủ tướng Canada Trudeau hiện đang trong quá trình tự cách ly 14 ngày.
Thủ tướng Anh: Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng y tế tồi tệ nhất của cả thế hệ
Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận đại dịch Covid-19 nguy hiểm hơn so với cúm mùa và sẽ còn lan rộng.
Ông Trump: Hoãn Olympic Tokyo 2020 tốt hơn là nhìn sân vận động trống trơn
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, hoãn Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ tốt hơn là nhìn các sân vận động không có khán giả.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...