Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Châu Âu thừa nhận đã đánh giá sai lầm về dịch bệnh Covid-19

Cập nhật: 07:57 ngày 19/03/2020
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng các chính trị gia châu Âu đã đánh giá sai về dịch bệnh Covid-19 và những biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đúng ra cần phải được thực hiện từ trước đó 2 tuần.

Ngày 18/3, trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thừa nhận các chính trị gia ban đầu đã đánh giá sai về dịch bệnh Covid-19. Theo bà Von der Leyen, các chính trị gia, vốn không phải là những chuyên gia về y tế, đã đánh giá thấp Covid-19 khi dịch bệnh này còn đang "tàn phá" Trung Quốc.

Chủ tịch EC cho rằng nhiều nước châu Âu sẽ áp đặt thêm các lệnh giới nghiêm để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí áp đặt các biện pháp phong tỏa biên giới và cấm nhập cảnh trong vòng 30 ngày.

Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 76 bệnh nhân
Tối 18/3, Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố 8 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 76 người.
Khoảnh khắc 106 công dân Việt Nam chia tay khu cách ly tại Hòa Bình
Ngày 18/3, tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã diễn ra buổi chia tay, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho 106 công dân Việt Nam.
Thêm 2 quốc gia nhập khẩu Kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam
Đơn vị sản xuất Kit xét nghiệm Covid-19 cho biết, trong tuần này sẽ xuất những Kit thử đầu tiên sang Ukraine, Phần Lan, Iran và Malaysia.

Theo Vietnam+

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...