Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn biến Covid-19 trên thế giới tới 6 giờ sáng 4/4: Gần 6.000 người tử vong/ngày

Cập nhật: 07:20 ngày 04/04/2020
Chỉ trong vòng 24 giờ tính tới 6 giờ sáng 4/4 (theo giờ Việt Nam), virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đã cướp đi thêm gần 6.000 sinh mạng và lây nhiễm cho thêm 86.000 người trên khắp thế giới.

Theo trang thống kê dữ liệu trực tuyến worldometers.info, tính đến 6 giờ ngày 4/4 (giờ Việt Nam), dịch Covid -19 đã lây lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 1.095.134 ca nhiễm, 58.791 ca tử vong và 228.109 người đã được điều trị khỏi bệnh. Pháp là nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong vòng 1 ngày, với 1.120 ca, tiếp đến là Mỹ với thêm gần 1.000 ca tử vong.

Mỹ: Trên 30.000 ca nhiễm và gần 1.000 ca tử vong trong 24 giờ

Theo số liệu từ Trường Đại học John Hopkins, trong 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận có thêm 30.110 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và 1.094 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân lên 274.987 ca, trong đó 7.077 trường hợp tử vong. 

{keywords}

Nhà hàng tại Erfurt, Đức, đóng cửa ngày 1/4/2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

Thống kê này cho thấy số ca tử vong cao kỷ lục tại Mỹ trong vòng một ngày. Riêng tại "điểm nóng" New York, Thống đốc bang Andrew Cuomo ngày 3/4 xác nhận tiểu bang này đã có 2.935 ca tử vong vì SARS-CoV-2, 102.863 ca nhiễm và nhấn mạnh số người tử vong tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 ngày.

Nhằm ngăn ngừa dịch lây lan, cùng ngày Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hướng dẫn mới, kêu gọi người dân tự giác sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà, nhưng chỉ dùng khẩu trang vải thay vì khẩu trang y tế. 

Trong khi đó, ngày 3/4, tỷ phú phần mềm - nhà từ thiện Bill Gates cho biết sẽ chi hàng tỷ USD nhằm nỗ lực đẩy nhanh việc phát triển vắc-xin chống lại virus SARS-CoV-2. Hôm 2/4, các chuyên gia y tế tại Đại học Y tế Pittsburgh đã công bố rằng họ đã điều chế một loại vắc-xin đã được thẩm định ở chuột thí nghiệm và cho thấy triển vọng.

Anh dự đoán đỉnh dịch vào lễ Phục sinh

Ngày 3/4, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cảnh báo đỉnh dịch Covid -19 ở nước này có thể sẽ rơi vào ngày lễ Phục sinh 12/4 tới. Khi được các phóng viên hỏi về dự báo số ca tử vong do bệnh Covid -19 cao nhất vào ngày được dự báo là đỉnh điểm của dịch bệnh này, Bộ trưởng Hancock cho biết các nhà khoa học sẽ có những dự đoán chính xác. 

Tính đến 6 giờ ngày 4/4 (giờ Việt Nam), Anh ghi nhận 38.168 ca mắc Covid -19 và 3.605 ca tử vong, tức là tăng thêm 684 ca trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn đang thực hiện tự cách ly do có các triệu chứng nhẹ của bệnh Covid -19 và khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh.

Đức mạnh tay với đối tượng phớt lờ phòng dịch

Bắt đầu từ ngày 2/4, người dân Đức sẽ phải nộp phạt lên tới 500 euro (540 USD) nếu đứng quá gần nhau, không bảo đảm khoảng cách an toàn tối thiểu trong giao tiếp xã hội. Đây là một phần trong chủ trương của giới chức xử lý nghiêm những người cố tình phớt lờ những quy định nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19.

Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đã yêu cầu người dân ở trong nhà và chỉ ra ngoài nếu thật cần thiết như mua nhu yếu phẩm, tập thể dục hay khám bệnh. Việc tụ tập quá hai người trở lên đều bị cấm và mọi người phải luôn giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m. Cũng trong ngày 2/4, Thủ tướng Merkel đã rời khỏi nhà sau hai tuần tự cách ly do tiếp xúc với một bác sĩ mắc Covid -19. 

Ngày 3/4, Đức đã ghi nhận thêm 6.365 ca nhiễm virus mới, nâng tổng số ca lên gần 91.159 trường hợp mắc Covid -19 và 1.275 ca tử vong.

Pháp: Số người tử vong kỷ lục trong ngày

Trong vòng 24 giờ qua, nước Pháp báo cáo thêm 1.120 ca tử vong vì Covid -19, một con số kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Như vậy tổng số ca tử vong tại Pháp đã lên 6.507 trường hợp, gần gấp đôi so với Trung Quốc, trong tổng số 64.338 ca nhiễm virus. Giới chức y tế nhấn mạnh rằng Pháp chưa chạm đến đỉnh dịch, tình hình còn quá phức tạp nên chưa thể tính đến việc dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại.

Trước tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer thông báo sẽ thay đổi hình thức kỳ thi lấy bằng Baccalauréat (thường gọi tắt là BAC) của học sinh phổ thông trung học để được xét tuyển vào các trường đại học. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Thụy Sĩ thông báo, ngày 3/4, số ca tử vong do Covid -19 ở nước này đã lên tới 591 người, với tổng số ca nhiễm bệnh là 19.606 ca. Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định tăng gấp đôi gói hỗ trợ kinh tế khẩn cấp sau khi nhiều doanh nghiệp trong nước kiến nghị. Theo đó, gói cứu trợ hiện đã lên tới 40 tỷ franc Thụy Sĩ (40,94 tỷ USD).

Trung tâm Khủng hoảng Covid -19 của Bỉ công bố số liệu cập nhật về dịch bệnh, theo đó, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận tổng cộng 1.422 ca nhiễm mới và 132 bệnh nhân tử vong. Tổng cộng tại Bỉ có 16.770 bệnh nhân Covid -19, trong đó có 1.205 người phải chăm sóc tích cực. Tính từ đầu mùa dịch tới nay, tại Bỉ ghi nhận 16.771 ca mắc bệnh và 2.872 người đã khỏi bệnh.

Nga cảnh báo kịch bản dịch bệnh diễn biến xấu

Trong tuyên bố ngày 3/4, Thủ tướng Mishustin khẳng định dịch Covid -19 tại Nga vẫn chưa qua giai đoạn đỉnh điểm. Vì thế, giới chức không thể loại trừ kịch bản dịch bệnh diễn biến tồi tệ nhất.

Đến 6 giờ ngày 4/4 (giờ Việt Nam), Nga đã ghi nhận tổng cộng 4.149 bệnh nhân

Covid -19, tăng thêm 601 người, và 34 người tử vong. Đa số tất cả các trường hợp nhiễm mới đều ở Moskva (448 người), nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở thủ đô Nga lên 2.923 người. Cũng trong ngày 3/4, nước CH Chechnya trực thuộc đã trở thành vùng lãnh thổ đầu tiên của LB Nga ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm để ngăn dịch lây lan.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, dịch Covid -19 đã cướp đi sinh mạng của 350 người, trong khi số ca nhiễm đã tăng lên 18.000 người. Chính quyền Ankara đã thông báo gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ lira (15 tỷ USD) nhằm tiếp sức cho nền kinh tế cũng như triển khai chiến dịch quyên góp để huy động quỹ lên tới 847 triệu lira dành cho người nghèo và người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Iran: Cần sẵn sàng thêm 1 năm nữa chống chọi với Covid -19

Ngày 3/4, người phát ngôn Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cho biết nước này đã ghi nhận thêm 134 trường hợp tử vong và 2.715 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng số ca tử vong lên 3.294 và số ca nhiễm lên 53.183 ca. Theo ông Jahanpour, hiện 4.035 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc cảnh báo dịch tái bùng phát

Ngày 3/4, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) đề nghị người dân cả nước tiếp tục các nỗ lực phòng bệnh trong các cộng đồng, nơi làm việc và hộ gia đình để đảm bảo dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19 không tái bùng phát khi nước này đang đối mặt với nguy cơ gia tăng mạnh số ca nhiễm từ nước ngoài vào. 

Tính đến ngày 3/4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 870 ca nhiễm từ nước ngoài, trong đó 160 ca đã khỏi bệnh và được xuất viện, 710 ca đang được điều trị, trong đó 19 ca nguy kịch.

Hàn Quốc chi hơn 7 tỷ USD hỗ trợ người dân

Ngày 3/4, Chính phủ Hàn Quốc công bố tiêu chí xác định hộ gia đình được hưởng hỗ trợ khẩn cấp nhằm giảm thiểu khó khăn sinh hoạt do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19. 

Dự kiến tổng ngân sách mà Hàn Quốc cần huy động để triển khai việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân đợt này là 9.100 tỷ won, trong đó chính phủ "gánh vác" 7.100 tỷ won bằng việc tái cơ cấu chi tiêu ngân sách hiện hành, chính quyền các tỉnh, thành phố đóng góp 2.000 tỷ won (1,64 tỷ USD).

Malaysia: Số ca mắc Covid-19 đã vượt quá 3.000 người
Ngày 2/4, Malaysia ghi nhận thêm 208 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên thành 3.116 người.
Thế giới có gần 931.000 người nhiễm bệnh, 46.781 người chết vì dịch Covid-19
Tính đến 6 giờ sáng 2/4 theo giờ Việt Nam, thế giới đã có thêm 72.464 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số ca lên 930.819. Trong đó, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh vẫn là Mỹ, Italy có số ca tử vong cao nhất thế giới.
WHO viện trợ giúp Triều Tiên chống dịch Covid-19
Ngày 1/4, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp quốc (LHQ) cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ viện trợ 900.000 USD để ủng hộ các nỗ lực của Triều Tiên trong việc ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.  
Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2
Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố vào hôm 31/3 rằng đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2.
Mỹ vượt Trung Quốc và Pháp về số ca tử vong do Covid-19
Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ tiếp tục tăng nhanh và đã vượt qua Trung Quốc và Pháp trên bảng thống kê toàn cầu khi tăng lên hơn 3.800 người tử vong

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...