Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Covid-19 tới 6 giờ sáng 9/7: Mỹ vượt 3,1 triệu ca bệnh; Brazil số ca tử vong tăng ‘chóng mặt’

Cập nhật: 07:18 ngày 09/07/2020
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 195.207 trường hợp mắc Covid-19 và 5.196 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 12,1 triệu người.
{keywords}

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/7/2020.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 9/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 12.137.530 ca, trong đó có 550.870 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 7.016.791 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm đang là 58.244 ca và 4.569.869 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 8/7, thế giới có 132 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca Covid-19 mới; 75 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, xu thế đại dịch bùng phát trở lại đang rõ ràng hơn.

{keywords}

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Mulhouse, miền Đông Pháp ngày 22/3/2020.

Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm Mỹ (52.477 ca), Brazil (38.505 ca) và Ấn Độ (25.571 ca); trong khi các nước Brazil (1.096 ca), Mexico (895 ca) và Mỹ (776 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn. Diễn biến dịch bệnh cực đoan, đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai.

Số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nơi ở châu Á, trong đó phải kể đến một số điểm nóng từng kiểm soát tốt dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong khi Ấn Độ hiện đã đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh Covid-19.

{keywords}

gười dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 khi đi xe buýt tại Berlin, Đức, ngày 7/7/2020.

Châu Âu tiếp tục xu thế "hạ nhiệt", tạo điều kiện để các quốc gia tại châu lục này nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục hoạt động kinh tế.

Nga là quốc gia châu Âu ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh nhất trong 24 giờ qua.

Mỹ Latinh tiếp tục là điểm nóng của đại dịch Covid-19 với số ca nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong những ngày gần đây tại Brazil, Mexico, Colombia... Brazil hiện cũng là nước có số ca mắc và tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới.

{keywords}

Sinh viên đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại trường đại học Georgetown ở Washington, DC, Mỹ, ngày 7/5/2020.

Với tổng cộng hơn 3,09 triệu ca mắc và hơn 134.748 ca tử vong, Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu tác động mạnh nhất. Theo thống kê độc lập của Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 9/7 (giờ Việt Nam), Mỹ phát hiện thêm 52.477 ca mắc. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng 776 ca trong cùng khoảng thời gian.

Tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ đã nóng trở lại kể từ tháng Sáu vừa qua, buộc chính quyền nhiều bang phải ngừng triển khai các kế hoạch mở cửa nền kinh tế. Mới nhất, cả hai bang Texas và California đều ghi nhận số ca mắc mới ở mức trên 10.000 ca, mức cao nhất trong một ngày và vượt số ca nhiễm trong ngày cao nhất của bất kỳ quốc gia châu Âu nào trong giai đoạn đỉnh dịch.

{keywords}

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Covid-19 tới trung tâm y tế Maimonides tại New York, Mỹ, ngày 14/5/2020.

Hiện nhiều thành phố ở Mỹ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng về năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi nhiều người phải xếp hàng chờ nhiều giờ đồng hồ mới được xét nghiệm.

Trước tình hình này, Bộ Y tế Mỹ thông báo sẽ miễn phí xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại các địa điểm ở 3 bang "điểm nóng" của dịch bệnh ở miền Nam nước này, gồm Florida, Louisiana và bang Texas. Tất cả những người trên 5 tuổi, có triệu chứng hoặc không có triệu chứng của bệnh Covid-19, đều có thể tham gia chương trình này.

{keywords}

Một nhà hàng có không gian ngoài trời mở cửa phục vụ khách hàng tại New York, Mỹ ngày 6/7/2020.

Thị trưởng thành phố New York thuộc bang New York của Mỹ, ông Bill de Blasio ngày 8/7 cho biết các trường học trong thành phố này sẽ mở cửa trở lại trong năm học mới vào tháng 9 tới, với mô hình “học tập kết hợp”.

Ông Bill de Blasio cho biết, hầu hết học sinh ở thành phố này sẽ tham dự các lớp học trực tiếp 2 hoặc 3 ngày/tuần, tùy thuộc vào từng tuần lễ và những ngày khác trong tuần sẽ học trực tuyến. Những học sinh trở lại trường sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, kết hợp với việc bố trí các địa điểm rửa tay và sử dụng cách thức vệ sinh mới.

Đối với các gia đình chưa yên tâm cho con trở lại trường học có thể chọn cho con mình cách học từ xa. Tuy nhiên, những gia đình này vẫn có cơ hội lựa chọn cho con trở lại trường học khi nào muốn, trên cơ sở rà soát hàng quý.

{keywords}

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ cắt ngân sách liên bang dành cho các trường học không mở cửa trở lại cho học sinh đến học trực tiếp trong mùa Thu tới, đồng thời chỉ trích Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) quá cứng nhắc với các hướng dẫn về việc mở lại trường học.

Hệ thống trường công lập của thành phố New York lớn nhất nước Mỹ, với hơn 1 triệu học sinh. Các trường học tại thành phố này đã đóng cửa vào tháng 3 vừa qua, như là một phần của các nỗ lực sâu rộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tuần trước, ông Bill de Blasio cho biết kết quả một cuộc khảo sát của Sở Giáo dục New York cho thấy 75% gia đình trong thành phố muốn con họ trở lại trường học.

Trước đó, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết ông sẽ quyết định liệu các trường học có mở cửa trở lại vào năm học tới hay không. Trong khi đó, ông Bill de Blasio cho biết thành phố New York sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền bang trong việc từng bước mở cửa trở lại.

Diễn biến Covid tới 6 giờ sáng 23/6: Virus 'trỗi dậy' ở Mỹ, Brazil chưa qua đỉnh dịch
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 128.858 trường hợp mắc Covid-19 và 3.668 ca tử vong. Số ca lây nhiễm tăng mạnh ở 20 bang nước Mỹ, trong khi Brazil báo cáo trên 7.200 ca tử vong/tuần mà vẫn chưa tới đỉnh dịch.
Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 22/6: Thế giới trên 9 triệu người mắc bệnh
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 122.798 trường hợp mắc Covid-19 và 3.248 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 9 triệu người. Đại dịch đang có xu hướng trở lại và lây lan trên diện rộng hơn.
Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 21/6: Ấn Độ tăng mạnh số ca mắc mới
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 21/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 8.894.711 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó số ca tử vong là 465.944.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...