Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ: FBI điều tra vụ trực thăng quân sự bị bắn tại bang Virginia

Cập nhật: 15:00 ngày 13/08/2020
Giới chức Mỹ ngày 12/8 cho biết Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra vụ một máy bay trực thăng của Không quân nước này bị bắn gần thị trấn Manassas, bang Virginia, khiến một trong hai phi công trên máy bay bị thương.

Theo thông báo của FBI và Không quân Mỹ, vụ việc xảy ra ngày 10/8 vừa qua, chiếc trực thăng UH-1N Huey 1N đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại độ cao 1.000 feet (300m) cách Manassas khoảng 10 dặm (17km) về phía Tây Bắc bị trúng đạn bắn từ dưới mặt đất. 

{keywords}

Sau khi bị bắn, chiếc trực thăng UH-1N đã hạ cánh an toàn tại sân bay. 

Sau khi bị bắn, máy bay này đã hạ cánh an toàn tại sân bay khu vực Manassas ở phía Tây thủ đô Washington. Phi công bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị và đã xuất viện.

Hiện FBI đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác, trong đó có Cơ quan điều tra đặc biệt của Không quân, để tìm hiểu hoàn cảnh xảy ra vụ việc.

Anh điều tra nguyên nhân vụ tàu trật đường ray ở Scotland
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 12/8 tuyên bố cảnh sát phải xác định được nguyên nhân vụ tàu hỏa trật đường ray khiến 3 người thiệt mạng ở Scotland, nhằm tránh những tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai.
Hai cựu tổng thống Mexico bị tố cáo liên quan tới hối lộ
Ngày 12/8, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho rằng hai cựu tổng thống nước này là Felipe Calderón (2006-2012) và Enrique Peña Nieto (2012-2018) nên được gọi tới trình diện tại tòa án sau khi bị một cựu Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia (Pemex) tố cáo liên quan tới bê bối hối lộ của công ty xây dựng Brazil, Odebrecht.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...