Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Google không có ý định mua lại TikTok

Cập nhật: 07:45 ngày 28/08/2020
Giám đốc Điều hành Google Sundar Pichai cho biết công ty này không có ý định mua lại TikTok trong bối cảnh ứng dụng của Trung Quốc đang đối mặt với lệnh cấm từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo đài Sputnik, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông có bằng chứng TikTok thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng cung cấp cho Chính phủ Trung Quốc – một cáo buộc Bắc Kinh luôn phủ nhận, nhiều công ty Mỹ được cho là đã để mắt tới việc mua lại hoạt động kinh doanh của TikTok tại quốc gia này. Nổi bật trong số các công ty Mỹ đang cân nhắc khả năng mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ và một số nước khác là Microsoft và Oracle.

{keywords}

Ông Sundar Pichai hiện vừa đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành của Google và công ty mẹ Alphabet.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu rằng Google có định mua ứng dụng chia sẻ video phổ biến này trong một cuộc phỏng vấn với đài Pivot Schooled, Giám đốc Điều hành Pichai trả lời rõ ràng: “Chúng tôi sẽ không”. Người đứng đầu Google xác nhận TikTok đã thanh toán cho các dịch vụ đám mây của Google và nhận xét TikTok là một trong những doanh nghiệp công nghệ phát triển mạnh trong thời kỳ đại dịch.

Thời gian qua, Mỹ liên tục gây sức ép với các hãng công nghệ Trung Quốc vì những quan ngại về an ninh quốc gia. Ngày 15/8, Tổng thống Trump đã yêu cầu trong vòng 90 ngày, ByteDance – công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc - phải chuyển nhượng lợi ích trong các hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Ngày 27/8, Giám đốc điều hành TikTok là ông Kevin Mayer đã từ chức sau gần 3 tháng tại vị. Quản lý cấp cao, bà Vanessa Pappas, sẽ tạm thời điều hành ứng dụng chia sẻ video này.

Yiming Zhang - nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc ByteDance cho biết công ty đang nhanh chóng tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề mà họ đang phải đối mặt trên toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ và Ấn Độ.

Đáp trả lệnh cấm, TikTok đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. TikTok cáo buộc giới chức Mỹ tước đoạt quyền của công ty mà không có bất cứ bằng chứng nào, đồng thời khiếu nại về sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Trump nhằm hạn chế công ty này là sự lạm dụng Đạo luật Về quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 24/8 tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ các công ty Trung Quốc sử dụng công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

"Trung Quốc tiếp tục ủng hộ các công ty sử dụng vũ khí pháp lý để bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ và sẽ duy trì thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc", ông Triệu Lập Kiên phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh.

Hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép đều không có giá trị
Ngày 27/8/2020, trả lời về việc Philippines mới đây đặt tên cho 4 bãi cát và 2 đá san hô quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
CEO của TikTok bất ngờ từ chức
Theo hãng tin Reuters, ngày 27/8, Giám đốc điều hành (CEO) TikTok, ông Kevin Mayer đã từ chức và quản lý cấp cao, bà Vanessa Pappas, sẽ tạm thời điều hành ứng dụng chia sẻ video đình đám này.
Bắt đối tượng nổ súng trong vụ biểu tình tại Kenosha, Mỹ
Ngày 26/8, một đối tượng vị thành niên đã bị bắt với các cáo buộc giết người sau khi 2 người đã bị bắn chết trong các cuộc biểu tình chống bạo lực cảnh sát tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cùng ngày cho biết sẽ điều thêm lực lượng liên bang tới đây để giải quyết tình trạng bất ổn hiện nay ở thành phố miền Trung Tây nước Mỹ.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...