Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tân Thủ tướng Nhật Bản giữ lại 8 vị trí trong Nội các của người tiền nhiệm

Cập nhật: 21:21 ngày 16/09/2020
Chiều 16/9, tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, tân Chánh Văn phòng Nội các Katsunobu Kato đã công bố thành viên trong Nội các của tân Thủ tướng nước này Yoshihide Suga. 

Ông Suga giữ lại tám vị trí trong Nội các của người tiền nhiệm Shinzo Abe, điều chuyển hai vị trí và bổ nhiệm mới các vị trí còn lại.

{keywords}

 Ông Yoshihide Suga (giữa) sau khi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 16/9/2020. 

Đáng chú ý, có hai trong số 21 thành viên Nội các là nữ giới, gồm Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa và Bộ trưởng phụ trách Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo Seiko Hashimoto. Người cao tuổi nhất trong Nội các mới là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso (79 tuổi), người ít tuổi nhất là Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi (39 tuổi).

Các vị trí được giữ nguyên gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso; Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi; Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hiroshi Kajiyama; Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Kazuyoshi Akaba; Bộ trưởng phụ trách khôi phục kinh tế và ứng phó dịch Covid-19 Yasutoshi Nishimura; Bộ trưởng phụ trách Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo Seiko Hashimoto; Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi; Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Koichi Hagiuda.

Hai vị trí được điều chuyển gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono làm Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính; Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Katsunobu Kato làm Chánh Văn phòng Nội các. Ông Suga cũng bổ nhiệm ông Nobuo Kishi, người từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao, làm Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Taro Kono.

Các vị trí được bổ nhiệm mới gồm Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Ryota Takeda; Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa; Bộ trưởng Tái thiết Katsuei Hirasawa; Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Hachiro Okonogi; Bộ trưởng phụ trách thúc đẩy sự tham gia năng động của tất cả người dân Tetsushi Sakamoto; Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura; Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Kotaro Nogami; Bộ trưởng phụ trách cải cách kỹ thuật số Takuya Hirai; Bộ trưởng phụ trách Hội chợ Triển lãm thế giới (World Expo Osaka 2025) Shinji Inoue.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Suga và Nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức vào chiều cùng ngày. Sau đó, ông Suga sẽ cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới và tiến hành phiên họp nội các đầu tiên.

Trong phiên giao dịch ngày 16/9, các chỉ số chứng khoán trên thị trường giao dịch Tokyo (Nhật Bản) hầu hết đều tăng nhẹ so với phiên giao dịch một ngày trước đó. Cụ thể, chỉ số Nikkei tăng 32,56 điểm, tương đương 0,14%, so với phiên giao dịch ngày 15/9, lên mức tham chiếu 23.487,45 điểm. Chỉ số Topix mở rộng cũng tăng 5,39 điểm, tương đương 0,33%, lên 1.646,23 điểm. Trong khi đó, đồng yen Nhật cũng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần qua. Hiện 1 USD đổi được 105,25 yen.

Nhật Bản chính thức có Thủ tướng mới
Chiều 16/9, hai viện của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng thứ 99 ở nước này. Tại Hạ viện, ông nhận được 314 phiếu ủng hộ trong tổng số 465 nghị sĩ và tỷ lệ ủng hộ tại Thượng viện là 142/245.
Nhật Bản: Nội các của Thủ tướng S.Abe đồng loạt từ chức
Sáng 16/9, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã đồng loạt từ chức ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng mới.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...