Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thời gian lưu trú cho người nước ngoài tại Nga được tự động gia hạn thêm 6 tháng

Cập nhật: 09:20 ngày 19/12/2020
Ngày 18/12, Cổng thông tin pháp lý quốc gia của Nga đã công bố Sắc lệnh số 791 của Tổng thống Vladimir Putin “Về việc gia hạn hiệu lực của các biện pháp tạm thời nhằm giải quyết tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga do mối đe dọa từ việc tiếp tục lây nhiễm dịch bệnh Covid-19”.

Theo nội dung Sắc lệnh, thời gian lưu trú của công dân nước ngoài, người không quốc tịch tại Nga sẽ tiếp tục được tự động gia hạn thêm 6 tháng (tức là đến ngày 15/6/2021).

{keywords}

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nhà ga tàu điện ngầm ở Moskva, Nga ngày 4/12/2020.

Cụ thể, Nga sẽ tạm dừng việc tính thời hạn tạm trú, cư trú tạm thời hoặc thường trú của công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga, nếu thời hạn đó kết thúc trong khoảng thời gian nói trên.

Cũng theo Sắc lệnh này, giấy phép lao động cho công dân nước ngoài cũng được cấp (hoặc được gia hạn) cho bất kỳ thời hạn nào trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 15/6/2021.

Nội dung chính của Sắc lệnh số 791 là việc điều chỉnh một số thời hạn đã được nêu trong Sắc lệnh số 274 ngày 18/04/2020 của Tổng thống Liên bang Nga, tức là thiết lập thời hạn mới (15/6/2021) thay vì ngày 15/12/2020. Sắc lệnh số 791 có hiệu lực kể từ ngày ký, tức là từ ngày 15/12/2020.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần ký Sắc lệnh gia hạn thời gian lưu trú cho người nước ngoài, mỗi lần thêm 3 tháng. Tuy nhiên, Sắc lệnh số 791 đã gia hạn thời gian lưu trú cho người nước ngoài thêm 6 tháng.

Nga: Hỏa hoạn tại nhà dưỡng lão, ít nhất 11 người thiệt mạng
Ngày 15/12, các nhà điều tra Nga cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm hôm trước tại một nhà dưỡng lão ở khu vực Bashkortostan, miền Trung nước này.
EU gia hạn trừng phạt kinh tế đối với Nga
Ngày 10/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Hà Lan trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga
Ngày 10/12, Tổng cục An ninh và Tình báo Hà Lan (AIVD) cho biết nước này sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp trong các ngành công nghệ cao.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...