Thứ tư, 01/05/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quốc hội khóa mới Venezuela chính thức bước vào hoạt động

Cập nhật: 08:12 ngày 06/01/2021
Ngày 5/1, các nghị sĩ quốc hội Venezuela vừa đắc cử trong cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng 12 đã chính thức tuyên thệ nhận nhiệm vụ, bắt đầu các hoạt động của cơ quan lập pháp khóa 2021-2025 với đa số ghế thuộc liên minh cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền đứng đầu.

Cựu Phó Tổng thống và Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez đã được các nghị sỹ đắc cử nhất trí tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa mới với cam kết thúc đẩy đoàn kết và hòa giải dân tộc, tạo sự ổn định xã hội trước sức ép của một bộ phận phe đối lập cực đoan trong nước và các thế lực chống phá bên ngoài.

{keywords}

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Venezuela ở Caracas.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, ông Rodirguez tố cáo phe đối lập cực đoan trong 5 năm vừa qua đã sử dụng diễn đàn Quốc hội làm bàn đạp để chống phá thể chế nhà nước, phản bội tiếng nói của nhân dân, đồng thời kêu gọi sự hòa giải và giữa những khác biệt trong xã hội song cam kết không tha thứ cho những tội ác đã gây ra đối với nhân dân trong suốt những năm vừa qua.

Cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela diễn ra hồi đầu tháng 12/2020 diễn ra trong bối cảnh một bộ phận phe đối lập cực đoan do thủ lĩnh Juan Guaido đứng đầu đã quyết định tẩy chay, cáo buộc chính phủ Venezuela thao túng cuộc bầu cử này nhằm chiếm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp, trong khi Mỹ và nhiều đồng minh ở châu Âu và Mỹ Latinh cũng lên tiếng phản đối không công nhận kết quả, cho rằng cuộc bầu cử thiếu các điều kiện bảo đảm tự do và minh bạch.

Trước đó, thủ lĩnh Guaido đã tuyên bố Quốc hội mãn nhiệm sẽ tiếp tục kéo dài thời gian hoạt động thêm 1 năm nữa dựa trên quy chế chuyển tiếp đã được thông qua song đã bị Tòa án Pháp lý Tối cao tuyên bố vô hiệu.

Tân Chủ tịch Quốc hội Rodriguez cho rằng đây là một hành động tuyệt vọng của phe đối lập cực đoan nhằm tiếp tục những âm mưu phá hoại đất nước, đồng thời nhấn mạnh Venezuela là một quốc gia có chủ quyền, có quyền tự quyết vận mệnh của mình và không run sợ trước những biện pháp bao vây cấm vận của Mỹ và các đồng minh.

Quốc hội Mỹ vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Trump đối với dự luật quốc phòng
Rạng sáng 2/1, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với Đạo luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA) tài khóa 2021.
Quốc hội Gruzia thông qua nội các mới
Trong phiên họp đặc biệt ngày 24/12, Quốc hội Grudia đã bỏ phiếu thông qua Nội các mới do Thủ tướng Giorgi Gakharia đứng đầu. Tuy nhiên chỉ có các thành viên của đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền tham gia bỏ phiếu.
Đức: Tổng thống phê chuẩn thời điểm tiến hành bầu cử Quốc hội năm 2021
Đức sẽ chính thức tiến hành cuộc bầu Quốc hội thứ 20 vào ngày 26/9/2021. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã phê chuẩn thời điểm bầu cử cơ quan lập pháp theo đề xuất của Chính phủ với sự tham khảo các chính đảng và chính quyền 16 bang ở nước này.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...