Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Khoa học - Công nghệ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác về Công nghệ thông tin và Viễn thông

Cập nhật: 09:31 ngày 06/12/2018
Ngày 5-12, Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Viễn thông ASEAN lần thứ 18 (TELMIN) đã khai mạc tại đảo Bali, Indonesia.

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng của 10 nước thành viên ASEAN và Bộ trưởng các nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU).

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu cùng đại diện một số đơn vị và một số doanh nghiệp lớn về ICT tham dự hội nghị này.

{keywords}

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu dự hội nghị.

Hội nghị nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể ICT 2020 (AIM2020) và tiến tới đạt được sự thống nhất tăng cường hợp tác để hoàn thành AIM 2020, nhằm thúc đẩy ASEAN hướng tới một nền kinh tế có khả năng số hóa an toàn, đổi mới và bền vững, đồng thời đưa Cộng đồng ASEAN trở nên sáng tạo, hòa nhập và tích hợp.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi nhấn mạnh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Ban Thư ký ASEAN đã đưa ra đánh giá về tinh thần sẵn sàng của ASEAN đối với những tác động đến tương lai của nền kinh tế ASEAN.

Hiện nay, giai đoạn thứ hai của các vấn đề bao quát rộng hơn đang được triển khai, bao gồm nhu cầu nguồn nhân lực, chuyển dịch lao động và những thách thức mới, đặc biệt là thách thức về an ninh mạng.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua một Tuyên bố về hợp tác an ninh không gian mạng công nhận sự khẩn cấp ngày càng tăng và sự tinh vi của các mối đe dọa mạng xuyên biên giới.

Cơ chế ASEAN để điều phối các vấn đề bảo mật toàn diện, ASEAN phải làm theo các tiêu chuẩn tự nguyện, không ràng buộc được đề xuất trong năm 2015.

Tổng Thư ký Lim Jock Hoi khẳng định: “Nền kinh tế kỹ thuật số là một trong những động lực tăng trưởng mới, có thể cải thiện GDP ASEAN thêm 1.000 tỷ USD vào năm 2025 trong khi hiện chỉ chiếm 7% GDP của ASEAN.

Bên cạnh đó, điều này thúc đẩy các nền kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy sự đổi mới, đóng góp doanh thu thuế và phát triển kỹ năng và năng lực. Đề xuất của Bộ trưởng Việt Nam về chuyển vùng quốc tế một giá trong khu vực ASEAN rất đáng quan tâm. Đây là dự án tốt cho tương lai phát triển của ASEAN”.

Diễn ra trong hai ngày 5 đến 6-12, với chủ đề “Hướng đến tương lai của hệ sinh thái số vì một ASEAN thịnh vượng,” tại Hội nghị các Bộ trưởng đã thảo luận và khẳng định quyết tâm trong việc thúc đẩy triển khai các sáng kiến kế hoạch tổng thể ASEAN ICT 2020 (AIM2020) nhằm thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế số ASEAN hướng tới một Cộng đồng hội nhập số sáng tạo, an toàn và bền vững.

Nội dung hội thảo tập trung vào các vấn đề: Thông qua khuôn khổ quản trị dữ liệu số ASEAN với 4 sáng kiến ưu tiên bao gồm các quy định phân loại dữ liệu, thiết lập cơ chế lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, diễn đàn sáng tạo số và chính sách và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

Các Bộ trưởng cũng đã khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác phát triển các chính sách đảm bảo an ninh mạng khu vực, chia sẻ thông tin về nguy cơ mất an toàn thông và các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ứng cứu khẩn cấp máy tính (CERTs) của ASEAN cũng như với các bên đối thoại; khuyến khích sự phát triển các dịch vụ OTT nhằm thúc đẩy tăng trưởng các dịch vụ sáng tạo, đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng; hướng dẫn về phát triển ứng dụng dữ liệu lớn và mở, thiết lập các diễn đàn đối thoại thường xuyên, xây dựng các giao diện lập trình ứng dụng và từ điển dữ liệu mở của ASEAN; xây dựng và phát triển các bộ kỹ năng ICT mới của ASEAN…

Trong khuôn khổ Hội nghị, các Bộ trưởng ASEAN đã có các phiên họp làm việc với từng nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) và thông qua các chương trình, hoạt động hợp tác năm 2019 trong đó tập trung vào các lĩnh vực hợp tác trao đổi chính sách phát triển ICT, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy và thông qua các công nghệ mới, nâng cao năng lực đối với các rủi ro về an ninh mạng.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí về việc gia hạn 2 Bản ghi nhớ hợp tác phát triển ICT giữa ASEAN với Trung Quốc thêm 5 năm giai đoạn 2018-2023 và với ITU thêm 3 năm giai đoạn 2018-2021.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng các thành viên đoàn công tác đã làm việc song phương với Bộ trưởng của các nước ASEAN (Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và Singapore) nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Đặc biệt, các vấn đề để cụ thể hóa sáng kiến nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN một giá cước chuyển vùng di động quốc tế chung, hướng tới một ASEAN phẳng vào năm 2020.

Theo đó tại buổi làm việc song phương với Indonesia, 2 doanh nghiệp Viettel và Telin đã ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác về các dịch vụ hiện có, đồng thời đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho người Indonesia sinh sống tại các quốc gia Viettel đang hoạt động và cho người Việt Nam sinh sống tại các quốc gia Telin đang hoạt động. Đây là tiền đề trong lộ trình đàm phán giảm cước chuyển vùng di động quốc tế giữa hai nước Việt Nam và Indonesia theo cam kết của Viettel từ nay đến năm 2020.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, tại lễ công bố và trao giải cho các sản phẩm tham gia Giải thưởng ICT ASEAN, sản phẩm nghiên cứu của Đại học Duy Tân Đà Nẵng về Mô phỏng giải phẫu cơ thể người (AnatomyNow) đã được trao giải tại hạng mục nghiên cứu và phát triển.

Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác về công nghệ thông tin
Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết, Hiệp hội đã ký kết hợp tác với Liên đoàn các tổ chức Công nghệ thông tin Hàn Quốc (KFICT) nhằm tăng cường phát triển các mối quan hệ song phương, tạo diễn đàn để doanh nhân hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ, dịch vụ và các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin.
 
Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn hóa quy trình
(BGĐT)- Với phương châm “lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ", thời gian qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng chất lượng hoạt động của đơn vị.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát: Bảo đảm chất lượng xét xử, điều tra án
(BGĐT) - Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những biện pháp đổi mới nghiệp vụ được Viện KSND hai cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tích cực triển khai nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
Tòa án nhân dân Tối cao ra mắt các hệ thống công nghệ thông tin
(BGĐT) - Chiều 22-10, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã ra mắt các hệ thống công nghệ thông tin của TAND năm 2018. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới các điểm cầu của TAND các cấp.
 
Kỹ sư công nghệ thông tin chế tạo tàu ngầm Kilo điều khiển
Tàu mô hình hoạt động theo nguyên lý lặn tĩnh (lặn khi tàu đứng yên) và có thể tháo, lắp để bảo trì.
 
Ngành Y tế ứng dụng công nghệ thông tin để đem lại sự hài lòng cho người dân
Ngày 16-8 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế giai đoạn 2018-2028.  
 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành
(BGĐT) - Nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính, UBND huyện Việt Yên vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan nhà nước trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 
 

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...