Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sea Games 30
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Malaysia hòa Myanmar ở trận ra quân SEA Games

Cập nhật: 08:30 ngày 26/11/2019
Trận đấu đầu tiên ở bảng A giữa Malaysia và Myanmar kết thúc với tỷ số 1-1, chiều 25-11.

* Bàn thắng: Soe Moe Kyaw 13' - Fayyadh 24'.

HLV Malaysia Ong Kim Swee sử dụng đội hình mạnh trong trận ra quân SEA Games gặp Myanmar. 4 tuyển thủ quốc gia Dominic Tan, Syahmi Safari, Syamer Kutty, Akhyar Rashid, cùng hai cầu thủ trên 22 tuổi Irfan Zakaria và Adam Nor Azlin đều có mặt trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, lực lượng hùng hậu đó không khiến Malaysia áp đảo đối thủ. Ngược lại, Myanmar lấn lướt trong hiệp một và gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ kỹ thuật bên phía Malaysia nhờ lối chơi áp sát nhanh. Khởi đầu tốt, đoàn quân do HLV người Bulgaria Velizar Popov dẫn dắt mở tỷ số sau pha đánh đầu cận thành của hậu vệ Soe Moe Kyaw ở một tình huống phạt góc.

Sau bàn thắng này, Myanmar suýt nhân đôi cách biệt nhưng Myat Kaung Khant không thể đánh bại thủ môn Haziq Nadzli trong pha đối mặt. Đang có thế trận tốt nhưng sai lầm ở hàng thủ khiến Myanmar bị gỡ hòa. Đường chuyền về bất cẩn của Aung Naing Win bị Akhyar Rashid cắt được và cầu thủ này căng ngang để Hadi Fayyadh đánh đầu gỡ hòa cho Malaysia.

Trong hiệp một, trọng tài rút ra ba chiếc thẻ vàng cho các cầu thủ Myanmar và trận đấu nhiều lần bị gián đoạn bởi những pha va chạm. Dù các học trò đá rắn, HLV Velizar Popov của Myanmar nhiều lần phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài ngoài đường biên.

{keywords}

Malaysia và Myanmar chia điểm sau trận ra quân căng thẳng tại SEA Games.

Thi đấu dưới sức ép của đối thủ nhưng Malaysia thể hiện họ là đội bóng bản lĩnh. Đoàn quân của Ong Kim Swee bình tĩnh trong những pha xử lý ở sân nhà và có hai cầu thủ 17 tuổi - Luqman Hakim và Umar Hakeem - thi đấu tự tin phía trên. Cuối hiệp một, Fayyadh bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp khi pha đánh đầu của anh dội xà.

Myanmar vẫn chơi tốt hơn ở đầu hiệp hai. Akhyar suýt phản lưới nhà trong một pha lùi về hỗ trợ hàng thủ ngăn chặn đợt tấn công nhanh của đối thủ. Tuy nhiên, Malaysia đã chiếm lại thế chủ động khi hiệp hai trôi qua 10 phút. Fayyadh thử tài thủ môn Sann Sat Naing bằng một pha vô-lê vào góc gần.

Cơ hội liên tiếp mở ra với đoàn quân của Ong Kim Swee trong khi Myanmar có dấu hiệu chệch choạc, nhiều lần chuyền hỏng. Thủ quân Adam Nor Azlin khiến xà ngang khung thành đối phương rung lên lần thứ hai với pha đá phạt ở cự ly 22m.

Chứng kiến đội nhà bị lép vế, HLV Popov đã đưa Si Thu Aung - cầu thủ trên 22 tuổi thứ hai của Myanmar, bên cạnh tiền vệ Hlaing Bo Bo - vào để gây đột biến ở cánh phải. Sự bổ sung này phần nào giảm sức ép cho hàng thủ Myanmar. Bản thân Si Thu Aung đã có một vài cơ hội vào cuối trận nhưng không thể tận dụng.

Vào cuối trận, cầu thủ hai bên xảy ra xô xát sau một pha va chạm. Cho đến thời gian bù giờ, trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt. Haziq từ chối cú sút xa căng và hiểm của Bo Bo. Không lâu sau, Fayyadh lại khiến CĐV Myanmar thót tim khi đánh đầu vọt xà ở cự ly gần. Syamer Kutty có cơ hội cuối cùng nhưng lại xử lý quá vội và dứt điểm vọt xà.

U22 Việt Nam thắng đậm U22 Brunei với tỷ số 6-0
U22 Việt Nam hôm nay bắt đầu hành trình SEA Games 30 bằng trận thắng đậm U22 Brunei với tỷ số 6-0.
U22 Việt Nam - U22 Brunei SEA Games 30 (hiệp 1): Hà Đức Chinh lập cú đúp
(BGĐT) - 15 giờ hôm nay (25-11) theo giờ Hà Nội, trên sân Binan thuộc tỉnh Laguna ở đảo Luzon của Philippines đã diễn ra trận đấu trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam - U22 Brunei.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...