Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam đoạt thêm một HC đồng nhảy cầu

Cập nhật: 20:52 ngày 10/05/2022
Nguyễn Quang Đạt - Đặng Hoàng Tú xếp thứ ba đôi nam cầu cứng 10 m, đem về cho đội tuyển nhảy cầu Việt Nam chiếc huy chương thứ tư tại SEA Games 31.

Có bốn đội, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Malaysia vào thi chung kết tranh huy chương đôi nam cầu cứng 10 m tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình chiều 10/5.

Qua sáu lượt nhảy, hai VĐV Malaysia Jellson Jabillin - Hanis Nazirul Jaya Surya thể hiện trình độ vượt trội và được chấm 345,93 điểm để giành HCV. Đây là nội dung thứ sáu mà đội Malaysia giành HCV, tiến gần tới mục tiêu thâu tóm cả 8 HCV của môn nhảy cầu tại SEA Games 31.

Đôi Singapore Jonathan Keng Chan - Shen Oon Max Lee thi đấu xuất sắc, nhưng cũng chỉ đạt 322,5 điểm để nhận HCB.

Chủ nhà Việt Nam đặt mục tiêu tranh HCĐ với Thái Lan ở nội dung này và đôi VĐV 15 tuổi Quang Đạt - Hoàng Tú hoàn thành nhiệm vụ với 251,46 điểm. Đôi VĐV Thái Lan Adithep Khopeuchkalgn - Trinapas Santibut đứng cuối với 232,8 điểm.

Ở chung kết đơn nữ 3 m cầu mềm trước đó, Ng Yan Yee mang về tấm HCV thứ 5 cho Malaysia, khi dẫn đầu với 270,6. Một tuyển thủ Malaysia khác là Ong Ker Ying nhận HCB với 242,4 điểm. HCĐ thuộc về Kay Yian Fong - VĐV Singapore đạt 230,5 điểm.

Việt Nam có hai VĐV dự phần thi này. Mai Hồng Hạnh đứng thứ năm với 212,6 điểm, còn Nguyễn Phương Mai đứng thứ 6 trong 8 VĐV dự thi, với 199,6 điểm.

{keywords}

Quang Đạt - Hoàng Tú trong phần thi chung kết đôi nam cầu cứng 10m chiều 10/5.

Qua ba ngày thi đấu của môn nhảy cầu, Malaysia vẫn giữ vị trí nhất toàn đoàn với sáu HCV, hai HCB và một HCĐ. Chủ nhà Việt Nam đang đứng thứ hai trên bảng tổng sắp môn này với hai HCB và hai HCĐ.

Ở ngày thi đấu đầu tiên 8/5, Phương Mai đoạt HCĐ đơn nữ cầu mềm 1m, Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh nhận HCB đôi nam cầu mềm 3m. Sang ngày thi đấu thứ hai 9/5, Phương Mai - Hồng Hạnh đoạt HCB đôi nữ cầu mềm 3m.

Ngày mai 11/5, nhảy cầu sẽ thi đấu hai nội dung cuối cùng, đôi nam cầu mềm 3m và đôi nữ cầu cứng 10 m.

Thêm 3 HC vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn kurash
Sau khi Tô Thị Trang mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam với tấm HC vàng hạng -48kg nữ, đội kurash Việt Nam tiếp tục mang thêm ba HC vàng.
Thể thao Việt Nam giành HCV đầu tiên ở SEA Games 31
Võ sĩ Tô Thị Trang đã "mở hàng" Huy chương Vàng (HCV) cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31 khi lên ngôi ở môn kurash sau chiến thắng trước Aclopen của Philippines.
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ tạo dấu ấn, nâng cao vị thế của chủ nhà Việt Nam
Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra tối 12/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây được coi là một hoạt động thể thao - văn hóa mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra dấu ấn đậm nét cũng như góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.  

Theo Ngọc Thành / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...