Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an Bắc Giang ra quân bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31

Cập nhật: 10:23 ngày 11/05/2022
(BGĐT) - Ngày 11/5, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ ra quân và tổng duyệt phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). 

Đến dự lễ ra quân có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo UBND TP Bắc Giang, các sở, ngành và thành viên Tiểu ban An ninh, Bộ Công an. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn dự lễ tổng duyệt phương án bảo đảm ANTT. 

Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) là sự kiện quan trọng của khu vực và đất nước. Tỉnh Bắc Giang được chọn đăng cai thi đấu môn cầu lông với sự tham gia tranh tài hơn 100 vận động viên của 8 quốc gia.

SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh những thuận lợi cũng có những yếu tố tác động bất lợi đến bảo đảm ANTT. 

Nhằm mục đích bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Toản phát động lễ ra quân bảo đảm ANTT từ ngày 12/5 đến 22/5. 

{keywords}

Các lực lượng tham gia lễ ra quân.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Quốc Toản yêu cầu: Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, trực ban, trực chiến, thường trực chiến đấu trong mọi tình huống. 

Tại đây, các đội hình: Cảnh sát giao thông, cơ động, hình sự, kinh tế, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quân đội… diễu hành qua nhiều tuyến phố trọng điểm của TP Bắc Giang. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn trao đổi một số nội dung cần lưu ý trong công tác bảo đảm ANTT của SEA Games 31.

Ngay sau lễ ra quân, đồng chí Mai Sơn cùng các đại biểu tổng duyệt các phương án bảo đảm ANTT tại khu vực Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. 

Sau khi kiểm tra, đồng chí Mai Sơn đề nghị Tiểu ban An ninh nghiên cứu cách thức kiểm tra an ninh; bố trí thêm hộp chứa đồ để ở khu vực cửa ra, vào của đại biểu cho hợp lý. Sắp xếp lối riêng dành cho phóng viên vào tác nghiệp.

Lực lượng công an cần kiểm tra kỹ các phương án bảo đảm ANTT vòng trong, vòng ngoài; phối hợp với UBND TP Bắc Giang, phường Dĩnh Kế hướng dẫn người dân đến cổ vũ gửi xe đúng nơi quy định, tránh lộn xộn. Phối hợp với Tỉnh đoàn cử tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn người dân ở khu vực sảnh chờ của Nhà Thi đấu thể thao tỉnh. 

Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh cần sẵn sàng nhiều phương án bảo đảm ANTT, an toàn giao thông vòng trong, vòng ngoài, không để xảy ra tình huống bị động; lưu ý bố trí nơi ăn, nghỉ cho lực lượng trực chiến 24/24 giờ tại địa điểm thi đấu. 

{keywords}

Các lực lượng tham gia diễu hành. 

Cũng trong sáng nay, đồng chí Mai Sơn  đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa điểm ăn nghỉ, tập luyện của các đoàn vận động viên, trọng tài trên địa bàn TP Bắc Giang. 

Tin, ảnh: Tuyết Mai 

Tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31
Tối 10/5, tại sân vận động Mỹ Đình, nhiều tiết mục nghệ thuật mang đặc trưng Việt Nam được trình diễn trong buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc SEA Games 31.
Sau chiến thắng đậm, U23 Thái Lan được thưởng "nóng"
Nữ tỷ phú Nuanphan Lamsam (biệt danh Madam Pang) đã quyết định thưởng nóng cho toàn đội U23 Thái Lan sau khi giành chiến thắng 5-0 trước U23 Singapore.
Lùi thời gian thi đấu trận bóng đá nữ giữa đội Lào và Myanmar
Từ sáng 10/5, tại Cẩm Phả đã xảy ra mưa lớn, gây ảnh hưởng tới mặt sân, không đảm bảo điều kiện thi đấu. Sau khi xem xét, Ban Tổ chức đã tạm hoãn trận đấu, lùi thời gian tổ chức đến 21 giờ 30 ngày 10/5.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...