Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

6 nhà vô địch thế giới và Olympic ở SEA Games 31

Cập nhật: 23:08 ngày 12/05/2022
Trong hàng nghìn vận động viên (VĐV) dự SEA Games 31, chỉ Lê Quang Liêm và năm người khác từng vô địch thế giới hoặc đoạt Huy chương Vàng (HCV) Olympic.

Panipak Wongpattanakit là chủ lực của đội taekwondo Thái Lan ở SEA Games 31. Cô hai lần vô địch thế giới năm 2015 (hạng 46kg) và 2019 (hạng 49kg). Wongpattanakit là VĐV duy nhất của Thái Lan đoạt HCV Olympic Tokyo 2020. Cô trước đó đoạt Huy chương Đồng (HCĐ) ở Olympic 2016. Ở hai kỳ SEA Games gần nhất, Wongpattanakit thống trị nội dung 49kg. Wongpattanakit giành tổng cộng 20 HCV ở các giải đấu từ khi chơi chuyên nghiệp năm 2013.

{keywords}

Wongpattanakit gần như không có đối thủ ở hạng 49kg nữ tại SEA Games năm nay. Ảnh: Inside Sports.

Wongpattanakit đang là số một thế giới hạng 49kg. Cô được cha mẹ gọi là "Tennis" vì niềm yêu thích với môn thể thao này. Nhưng, Wongpattanakit thành công rực rỡ khi theo đuổi taekwondo. Ngôi sao 24 tuổi vừa mắc Covid-19 tháng trước, nhưng vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho HCV SEA Games 31 tại Hà Nội. Taekwondo bắt đầu thi đấu quyền từ 16/5 và đối kháng từ 17/5.

Cũng như Wongpattanakit, Hidilyn Diaz (cử tạ) tới SEA Games 31 với tư cách nhà vô địch Olympic Tokyo. Cô giành HCV hạng 55kg, giúp thể thao Philippines có HCV Olympic đầu tiên sau gần 100 năm. Diaz trước đó ba lần đoạt HCĐ giải vô địch thế giới, các năm 2015, 2017 và 2019.

VĐV 31 tuổi là trung sĩ trong lực lượng không quân Philippines. Diaz từng mắc kẹt 18 tháng ở Malaysia do dịch Covid-19. Nhưng, điều này không thể ngăn cô tỏa sáng ở Olympic Tokyo. Với đấu trường SEA Games, kỷ lục tổng cử Olympic 224kg của Diaz là cột mốc rất khó bị xô đổ.

HCV duy nhất của Singapore ở đấu trường Olympic tới nay vẫn là của Joseph Scholing (bơi), tại cự ly 100m bướm ở Rio de Janiero 2016. Dù thi đấu không tốt ở Olympic Tokyo, Schooling luôn là ứng viên vô địch hàng đầu ở SEA Games – đấu trường anh đã giành 27 HCV qua năm kỳ tham dự.

{keywords}

Scholing ăn mừng HV vàng ở Olympic 2016. Ảnh: AFP

Schooling chịu nỗi đau mất cha cuối năm 2021, rồi đầu năm nay đi nghĩa vụ quân sự. Anh trở lại tập luyện vào tháng 3, thi đấu ở giải vô địch quốc gia và đạt thành tích 52,09 giây ở nội dung 100m bướm. Đây là thành tích tốt nhất của kình ngư 26 tuổi trong hai năm qua.

"Olympic là đỉnh cao, nhưng SEA Games rất gần gũi, thân thuộc với tôi", Schooling trả lời Yahoo Singapore trước khi tới Hà Nội. "Dù ở cấp độ nào, thi đấu cho quốc gia luôn là niềm tự hào. Tôi muốn thể hiện phong độ tốt nhất tại SEA Games 31. Tôi từng có lúc xem nhẹ SEA Games, nhưng về cuối sự nghiệp, tôi thấy những kỳ đại hội như thế này rất quan trọng".

Ernest John Obiena (điền kinh), một kỷ lục gia châu Á khác, là niềm hy vọng của Philippines tại SEA Games 31. Anh giữ kỷ lục nhảy sào châu Á với thành tích 5,93m lập vào năm 2021. Tại SEA Games 2019, Obiena đoạt HCV với mức xà 5,45m. Anh vô địch châu Á năm 2019, và vô địch Đại hội Thể thao Thế giới cùng năm ở Italy. Thành tích của Obiena ở Olympic Tokyo là 5,6m – đứng thứ 15.

VĐV nhảy cầu Nur Dhabitah Sabri của Malaysia là VĐV đầu tiên đoạt HCV ở SEA Games 31. Cô gái cao 1m53 chiến thắng ở nội dung 1m cầu mềm đơn nữ với 290,45 điểm, hôm 8/5. Cô đã giành HCV mọi kỳ SEA Games kể từ khi bắt đầu tham dự năm 2013. Cô từng giành 3 HCV giải vô địch do Liên đoàn Bơi Thế giới tổ chức các năm 2014, 2015 và 2019. Ngôi sao 22 tuổi cũng giành Huy chương Bạc (HCB) châu Á, Huy chương Đồng (HCĐ) Đại hội Thể thao khối Thịnh vượng chung năm 2018.

Sabri đứng thứ năm nội dung cầu mềm 3m đôi nữ Olympic 2016 và thứ tư nội dung cầu mềm 3m đơn nữ Olympic 2020. Sabri là người cầm cờ cho đoàn thể thao Malaysia trong lễ khai mạc SEA Games 31.

Lê Quang Liêm, nhà vô địch thế giới cờ chớp 2013, là niềm hy vọng vàng của Việt Nam ở SEA Games trên sân nhà. Siêu đại kiện tướng 31 tuổi từng giành bốn HCV SEA Games. Anh sẽ dự bốn nội dung năm nay, bắt đầu thi đấu từ 16/5.

{keywords}

Quang Liêm là hạt giống số một ở SEA Games 31, tham dự 4 nội dung cá nhân và đồng đội cờ nhanh và cờ chớp. Ảnh: Grand Chess Tour.

Quang Liêm chơi tốt thời gian gần đây. Anh giành vị trí á quân, xếp trên vua cờ Magnus Carlsen, ở Oslo Esport Cup tháng trước. Quang Liêm lần đầu hạ Carlsen ở giải đấu này để đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp tại một chặng chính Championship Chess Tour.

Quang Liêm trở về Việt Nam hôm 10/5, sau gần hai năm thi đấu liên tục ở nước ngoài vì Covid-19. Anh cho biết thời gian qua điều chỉnh một chút về chuyên môn và thay đổi này mang lại kết quả tích cực. Quang Liêm hy vọng giành càng nhiều HCV càng tốt, góp phần vào mục tiêu đoạt 5 HCV của đội cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31. Một nửa trong 55 kỳ thủ đến từ bảy quốc gia gồm Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là những đại kiện tướng hoặc kiện tướng quốc tế.

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang triển khai các phương án bảo vệ SEA Games 31
(BGĐT) - Ngày 11/5, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang triển khai các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, góp phần vào thành công của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ HCV SEA Games
Thầy trò HLV Mai Đức Chung bắt đầu hành trình bảo vệ Huy chương Vàng (HCV) SEA Games bằng cuộc chiến thế lực với Philippines tối 11/5 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Theo Vy Anh/Vnexpress.net

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...