Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Góp sức cho ngày hội lớn

Cập nhật: 13:03 ngày 13/05/2022
(BGĐT) -  Hơn 3 tháng ròng rã chuẩn bị đăng cai tổ chức môn cầu lông SEA Games 31 tại Bắc Giang, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng góp sức vì một SEA Games thành công.  

Việc nhiều, yêu cầu cao

“Khi tiếp nhận Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến gần 9 tháng để cải tạo, sửa chữa phục vụ thi đấu môn cầu lông SEA Games 31, lúc ấy tâm trạng tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, nhà thi đấu được bàn giao lại phục vụ SEA Games, lo vì nhiều hạng mục bị hư hỏng, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, thời gian gấp rút”, ông Bùi Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh chia sẻ.

{keywords}

Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang - nơi diễn ra các trận thi đấu môn cầu lông SEA Games 31. Ảnh: Việt Hưng.

Sau 9 tháng trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến số 2 với hơn 10 nghìn bệnh nhân điều trị Covid-19, nhiều hạng mục của nhà thi đấu bị xuống cấp, hư hỏng. Ngoài đơn vị thi công tập trung sửa chữa, cải tạo; trung tâm còn huy động gần 100 cán bộ, viên chức tham gia khắc phục, xử lý, vệ sinh trong nhiều ngày, kể cả ngày nghỉ, lễ để kịp tiến độ. Suốt 3 tháng qua, không khí làm việc nơi đây luôn khẩn trương, tất bật.

Đến thời điểm này, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã khang trang, đầy đủ tiện nghi, sẵn sàng chào đón các vận động viên (VĐV) đến tranh tài. Với kiểu dáng hiện đại, 15 phòng chức năng, sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi, hệ thống ánh sáng, thảm thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang được đánh giá là một trong những nhà thi đấu đẹp nhất khu vực miền Bắc. 

Dự kiến lượng khán giả đến xem, cổ vũ các trận cầu lông sẽ đông, Trung tâm đã lên phương án huy động 100% cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thu gom rác; lau chùi, dọn dẹp chỗ ngồi, các khu nhà vệ sinh; xử lý tình huống phát sinh, sự cố trong suốt những ngày diễn ra sự kiện.

Các công trình xây dựng xung quanh nơi này cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Cách ngày khai mạc SEA Games 31 khoảng 1 tháng, công trường của Dự án khu tiêu thoát nước A, B (quy mô 31 ha) ở gần Nhà Thi đấu do Công ty cổ phần đầu tư 379 thi công còn ngổn ngang đất, cát, gạch, xi măng. 

Ông Nguyễn Văn Tuyển, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 379 chia sẻ: Đây là công trình liên quan đến kiến trúc, cảnh quan khu vực Nhà Thi đấu. Để đáp ứng tiến độ đề ra, đơn vị rà soát tất cả các phần việc; chuẩn bị tốt vật liệu, thiết bị, máy móc. Huy động tổng lực nhân công làm tăng ca (sáng, chiều, tối), kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lên tới gần 700 người; có những hôm công nhân làm đến 3 giờ sáng. Đến nay, khối lượng công việc của dự án đã hoàn tất, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp.

Vinh dự là một trong những địa phương được góp sức vào SEA Games 31-sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, TP Bắc Giang tập trung cao cho công tác chỉnh trang đô thị. Chính quyền, ngành chức năng từ TP đến các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về sự kiện đặc biệt quan trọng này thông qua các pano, khẩu hiệu, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép các buổi họp, sinh hoạt, tạo sự hứng khởi đối với người dân TP. 

Theo ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang, ngoài tuyên truyền, TP vận động doanh nghiệp, đơn vị, người dân ủng hộ kinh phí treo đèn trang trí mặt tiền nhà ở, cơ quan theo kiến trúc chung ở trên nhiều tuyến phố chính. Hàng nghìn cây xanh được trồng mới, bổ sung ở các tuyến đường trọng điểm. Toàn TP phát động đợt làm sạch đô thị với tinh thần mọi nhà, mọi phố, mọi phường ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Sẵn sàng khai hội

Chị Phan Thị Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ, thành viên tổ giúp việc Ban tổ chức địa phương môn cầu lông SEA Games 31 là người trực tiếp tham mưu việc tuyển chọn các tình nguyện viên (TNV). Vinh dự, tự hào khi được giao nhiệm vụ quan trọng này song áp lực đặt lên vai chị cũng rất lớn bởi lẽ đây là phần việc rất khó khăn.

{keywords}

Cán bộ Sở Ngoại vụ hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ với các tình nguyện viên làm MC (dẫn chương trình) tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.

Bởi TNV đạt tiêu chuẩn phải hội tụ nhiều điều kiện, từ sức khỏe, ngoại hình, trình độ tiếng Anh đến tác phong giao tiếp, hiểu biết xã hội, kinh nghiệm thực tế… Trong khi đó, số lượng cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo tiếng Anh của tỉnh có thể đáp ứng yêu cầu rất ít. 

Mặt khác, lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, kinh nghiệm chưa nhiều. Do có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan (Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội), 77 TNV đã được tuyển chọn phục vụ SEA Games 31, hầu hết là các bạn trẻ.

Nhiều tuần nay, ngoài buổi tập huấn do Ban tổ chức SEA Games 31 quốc gia chủ trì thực hiện, chị Việt cùng các TNV thường xuyên có mặt tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang tập kịch bản, khớp nối chương trình. Hầu như ngày nào chị cũng "căng mình" làm việc ngoài giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, thậm chí cả đêm. 

Không chỉ sử dụng thành thạo ngoại ngữ, các TNV còn được cung cấp thông tin về tình hình KT-XH của tỉnh Bắc Giang, trang bị thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo của các quốc gia Đông Nam Á để giới thiệu, quảng bá, chia sẻ, giao lưu. 

Từ chỗ bộn bề khó khăn với bao việc phải làm gấp rút song đến thời điểm này, mọi khâu, phần việc đã hoàn tất. Phấn khởi, tự hào, háo hức là cảm xúc chung của các lực lượng, cá nhân trực tiếp tham gia góp sức vào sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Xuất hiện trước đông đảo quan khách, bạn bè quốc tế đến từ nhiều quốc gia nên tác phong, lời nói, hành động của TNV được tổ giúp việc đặc biệt quan tâm qua mỗi buổi tập luyện. Đó không chỉ là văn hóa, hành vi, ứng xử của con người Bắc Giang mà còn thể hiện hình ảnh, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Góp sức vào SEA Games 31, hơn 1 tháng qua, dưới cái nắng oi bức của mùa hè, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) vẫn luyện tập, chuẩn bị các phương án bảo vệ an toàn cho sự kiện. Công an tỉnh huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị bố trí đầy đủ xe cứu thương, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, thành lập 2 tổ cấp cứu tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang và khách sạn Mường Thanh (TP Bắc Giang), 1 tổ bảo đảm an toàn thực phẩm, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. 

Đặc biệt, ở Khách sạn Mường Thanh-nơi các đoàn VĐV lưu trú, đội ngũ quản lý, nhân viên của khách sạn ở các bộ phận đã được huy động để làm nhiệm vụ. Đơn vị chủ động cử nhân viên tham gia huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý khách sạn, hậu cần, lễ tân, phục vụ nhằm tạo hình ảnh đẹp, thân thiện, văn minh đối với khách.

Từ chỗ bộn bề khó khăn với bao việc phải làm gấp rút song đến thời điểm này, mọi khâu, phần việc đã hoàn tất. Phấn khởi, tự hào, háo hức là cảm xúc chung của các lực lượng, cá nhân trực tiếp tham gia góp sức vào sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á song vẫn còn đó những lo lắng đan xen. 

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của ban tổ chức và mỗi cá nhân, tin rằng, việc đăng cai tổ chức môn cầu lông của tỉnh Bắc Giang sẽ thành công tốt đẹp. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh, vùng đất con người Bắc Giang, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm khu vực, quốc tế của tỉnh, qua đó thúc đẩy KT-XH quê hương ngày một phát triển.

Công Doanh

Người dân TP Bắc Giang hân hoan theo dõi lễ khai mạc SEA Games 31
(BGĐT)-Tối 12/5, SEA Game 31 khai mạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Cùng với cả nước, người dân TP Bắc Giang theo dõi lễ khai mạc qua màn hình với cảm xúc vui mừng, hân hoan và tràn ngập niềm tự hào. 
Khai mạc trọng thể SEA Games 31: Lan tỏa thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn
Đúng 20 giờ ngày 12/5, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) với chủ đề “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn!” - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực năm 2022 chính thức bắt đầu. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, hoành tráng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội) với sự tham dự của hơn 4.900 vận động viên (VĐV) từ 11 quốc gia trong khu vực. 
Sẵn sàng bảo vệ Lễ khai mạc SEA Games 31
Chiều 12/5, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cho biết, để bảo đảm an toàn cho SEA Games 31, 100% quân số của đơn vị đều được huy động sẵn sàng nhiệm vụ chiến đấu.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...