Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khởi tranh môn cờ tướng

Cập nhật: 15:54 ngày 14/05/2022
Sáng 14/5, tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bộ môn cờ tướng trong khuôn khổ SEA Games 31 đã chính thức khởi tranh. Đây là lần đầu tiên bộ môn cờ tướng góp mặt tại SEA Games.

{keywords}

Các vận động viên thi đấu nội dung đồng đội nam cờ nhanh. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN.

Các vận động viên thi đấu tại 4 nội dung gồm: Đồng đội nam cờ nhanh, đồng đội nam cờ chớp, cá nhân nam cờ tiêu chuẩn và cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn. Ban tổ chức sẽ trao 4 bộ huy chương cho 4 nội dung trên; trong đó có 2 nội dung là đồng đội nam cờ nhanh và đồng đội nam cờ chớp sẽ thi đấu trong hai ngày (14 -15/5) và được trao thưởng luôn trong ngày.

Các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam tham gia tranh tài SEA Games 31 gồm: Lại Lý Huynh, Hà Văn Tiến, Nguyễn Nhật Minh Quang, Đặng Cửu Tùng Lân, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Kim Loan.

Sáng cùng ngày, tại Legacy Yên Tử diễn ra phần khai mạc môn cờ tướng với những bài hát múa truyền thống tiếp thêm năng lượng tích cực cho các vận động viên chủ nhà, phấn đấu đoạt mục tiêu 2 Huy chương Vàng trong 4 nội dung thi đấu môn cờ tướng tại SEA Games 31.

Sau lễ khai mạc, các kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo tranh tài ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh và giành chiến thắng đầu tiên với tỷ số 2-0 trước đội Thái Lan và tiếp tục so tài với các kỳ thủ Campuchia.

Ông Phạm Hồng Khanh, Tổng Thư ký Liên đoàn cờ tướng Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức cờ tướng SEA Games 31 cho biết: Tâm lý thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam khá tốt. Cờ tướng năm nay có 5 quốc gia Đông Nam Á tham gia với 25 vận động viên. Việt Nam là đơn vị số 1 về cờ tướng nhưng các đội Singapore, Malaysia cũng có nhiều tuyển thủ nhập tịch từ Trung Quốc nên cũng là những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, các kỳ thủ bước vào tâm lý bình tĩnh và phấn đấu đoạt 2 Huy chương Vàng trở lên.

Chiều cùng ngày, các vận động viên sẽ thi đấu 3 vòng còn lại để hoàn thành nội dung. Ban tổ chức sẽ trao huy chương ở nội dung này.

Bóng rổ Việt Nam gây địa chấn trước Philippines ở SEA Games 31
Đội tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam gây cú sốc lớn khi đánh bại đương kim vô địch Philippines ở vòng bảng SEA Games 31.
Lực sĩ Phạm Văn Mách giành HCV SEA Games ở tuổi 46
Trong lần thứ hai tham dự SEA Games trên sân nhà sau 19 năm, lực sĩ Phạm Văn Mách đã giành HCV ở hạng cân dưới 55kg. Điều đáng nói, anh đã bước sang tuổi 46.
Bảo đảm tuyệt đối an toàn SEA Games 31
(BGĐT) -  Những ngày này, các đoàn vận động viên (VĐV) của 8 nước đã có mặt tại TP Bắc Giang chuẩn bị tham gia thi đấu môn cầu lông của SEA Games 31. Nhằm góp phần tạo nên thành công của kỳ đại hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) được đặc biệt coi trọng. Đến nay, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng trực chiến 24/24 giờ. 
6 nhà vô địch thế giới và Olympic ở SEA Games 31
Trong hàng nghìn vận động viên (VĐV) dự SEA Games 31, chỉ Lê Quang Liêm và năm người khác từng vô địch thế giới hoặc đoạt Huy chương Vàng (HCV) Olympic.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...