Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bán kết đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ môn Bóng bàn

Cập nhật: 16:32 ngày 18/05/2022
Ngày 18/5, các trận bán kết nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ môn Bóng bàn trong khuôn khổ SEA Games 31 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương. Đội tuyển đôi nữ của Việt Nam dừng bước tại vòng bán kết.

Ở nội dung bán kết đôi nữ, cặp đôi Nguyễn Thị Nga và Trần Mai Ngọc của Việt Nam có cuộc đối đầu với Suthasini Sawettabut và Orawan Paranang của Thái Lan. 

Mặc dù thi đấu với quyết tâm cao nhưng các cô gái Việt Nam đã không thể vượt qua được hai đối thủ quá mạnh của Thái Lan, đành dừng bước ở vòng bán kết. Hai tay vợt Thái Lan đã thắng 3 set với tỷ số 1-6, 11-5 và 11-4, lọt vào chung kết.

{keywords}

Trận đấu cặp đôi Nguyễn Thị Nga và Trần Mai Ngọc (Việt Nam, áo vàng) đối đầu với VĐV số 44 Suthasini Sawettabut và VĐV số 45 Orawan Paranang (Thái Lan, áo xanh).

Cặp đôi Ho Ying và Karen Lyne Anak Dick của Malaysia đối đầu với Zhou Jingyi và Zeng Jian của Singapore. Kết quả, hai tay vợt Zhou Jingyi và Zeng Jian của Singapore đã chiến thắng 3-0 trước Malaysia với tỷ số 3 set là 13-11, 11-2 và 11-5, gặp Thái Lan ở trận chung kết.

Ở nội dung bán kết đôi nam nữ, cặp đôi Padasak Tanviriyavechakul và Suthasini Sawettabut của Thái Lan đối đầu với hai tay vợt Pang Yew En Koen và Wong Xin Ru của Singapore. Kết quả, hai tay vợt Singapore xuất sắc đánh bại hai đối thủ Thái Lan 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 11-9, 11-8 và 13-11, giành quyền vào trận chung kết.

Cặp đôi Phakpoom Sanguansin và Orawan Paranang của Thái Lan chạm trán với hai tay vợt Chew Zhe Yu Clarence và Zeng Jian của Singapore. Hai cặp đôi phải trải qua 5 set đấu mới phân được thắng thua. 

Sau hai set đầu dẫn trước với tỷ số 11-7, 11-4, hai tay vợt của Singapore bị đối thủ bám đuổi quyết liệt và để thua ở hai set tiếp theo với tỷ số 6-11, 14-16. Đến set đấu thứ 5, với quyết tâm cao độ, cặp đôi của Singapore đã có chiến thắng quyết định với tỷ số 11-6, đưa đội Singapore vượt qua đối thủ người Thái với tỷ số chung cuộc 3-2 và giành vé vào chung kết.

{keywords}

Trận đấu giữa cặp đôi Malaysia (áo hồng, bên trái) đối đầu với cặp đôi của Singapore (bên phải), nội dung đôi nam.

Còn ở nội dung bán kết đôi nam, hai tay vợt Choong Javen và Wong Qi Shen của Malaysia gặp Chew Zhe Yu Clarence và Poh Shao Fewg Ethan của Singapore. Kết quả, hai tay vợt Singapore đã khẳng định trình độ kỹ thuật khi giành chiến thắng với tỷ số 3 set lần lượt 11-5, 11-8 và 11-8, góp mặt vào chung kết.

Cặp đôi Richard Gonzales và John Russel Misal của Philippines gặp Pang Yew En Koen và Josh Chua Shao Han của Singapore. Nhập cuộc, đội Philippines bị thua với tỷ số 6-11 ở set đầu nhưng đã lấy lại thế trận, thắng ở set thứ hai. 

Đội Singapore thắng ở set thứ ba với tỷ số 11-8 nhưng sau đó, trong hai set cuối cùng, họ để thua Philippines với tỷ số 9-11, 10-12. Hai tay vợt Philippines giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Singapore, tiến vào chung kết.

Thêm hai HCV cho tuyển Việt Nam ở nội dung thuyền Canoeing/Kayak
Ngày 18/5, các vận động viên môn Đua thuyền tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết của bốn nội dung: Đơn nam thuyền Kayak cự ly 1.000 m, Đôi nữ thuyền Canoeing cự ly 1.000 m, Thuyền bốn nam Canoeing cự ly 1.000 m và Thuyền bốn nữ Kayak cự ly 1.000 m, tại khu huấn luyện Đua thuyền thành phố Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên). 
Đôi nữ Quần vợt Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia
Ngày 18/5, tại Tổ hợp sân Quần vợt Hanaka Ocean Park (thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra vòng loại đôi nữ, đơn nam và Tứ kết đơn nữ, đôi nam nữ, đôi nam môn Quần vợt trong khuôn khổ SEA Games 31.
Đội tuyển Đấu kiếm giành HCV thứ 5
Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà cùng đồng đội đã giành chiến thắng đầy thuyết phục nội dung đồng nữ kiếm chém để giành về Huy chương Vàng (HCV) thứ 5 cho Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...