Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các VĐV bước vào nội dung cá nhân, đôi môn Cầu lông

Cập nhật: 14:26 ngày 19/05/2022
(BGĐT) - Hôm nay (19/5), tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang diễn ra các trận thi đấu vòng loại môn Cầu lông nội dung cá nhân nam, nữ, đôi nam nữ, đôi nam, đôi nữ trong khuôn khổ SEA Games 31. 

Mở đầu ngày đầu tiên thi đấu nội dung cá nhân là trận đấu giữa Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo (Việt Nam) gặp Solomon Jr. Padiz và Eleanor Christine Inlayo (Philippines) nội dung đôi nam nữ.

{keywords}

Cặp đôi Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo thắng cặp VĐV Philippines.

Với lối đánh nhanh, tấn công quyết liệt, cặp đôi Đỗ Tuấn Đức, Phạm Như Thảo của Việt Nam luôn dẫn trước đối thủ với tỷ số cách biệt và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 sau hai séc đấu.

Sau trận mở màn, cũng trong sáng 19/5, các tay vợt Việt Nam tiếp tục thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nữ, đôi nam nữ. 

{keywords}

Dù nỗ lực nhưng cặp VĐV Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh vẫn không thể giành chiến thắng.

Tại nội dung đơn nữ, tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh gặp Putri Kusuma Wardani của Indonesia và VĐV Vũ Thị Trang (Việt Nam) gặp Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia). Đôi nam nữ Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh gặp cặp VĐV Hee Yong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica (Singapore).

Đôi VĐV Đinh Thị Phương Hồng, Đỗ Thị Hoài (Việt Nam) gặp cặp VĐV Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhantin (Indonesia); đôi VĐV Phạm Thị Khánh, Thân Vân Anh gặp cặp đôi Cheah Yee See, Cheng Su Hui (Malaysia) ở nội dung đôi nữ. Dù đã nỗ lực hết sức, luôn bám đuổi tỷ số trước đối thủ nhưng các VĐV của Việt Nam vẫn không thể giành thêm chiến thắng nào.

{keywords}

Khán giả cổ vũ cho các VĐV thi đấu trong ngày 19/5.

Tại nội dung đơn nữ, các VĐV vào vòng tứ kết gồm: Pornpawee Chochuwong và Phittayaporn Chaiwan (Thái Lan); Putri Kusuma Wardani (Indonesia); De Guzman Mikaela Joy và Sarah Barredo Joy (Philippines); Yeo Jia Min (Singapore) và Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia)... 

{keywords}

Một pha tranh cầu gay cấn trong trận thi đấu của VĐV Vũ Thị Trang (Việt Nam) và VĐV Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia).

Các cặp VĐV lọt vào tứ kết nội dung đôi nữ gồm: Jongkolphan Kititharakul và Tharawinda Prajongjai; Benyapa Aimsaara và Thanuntakarn Aimsaard của Thái Lan; Apriyani Rahayu và Siti Fadia Silva Ramadhantin (Indonesia); Christine Inlayo và Ramos Susmita Angelique (Philippines); Insyirah Khan và Zhi Rui Bernice Lime (Singapore); Cheah Yee See và Cheng Su Hui (Malaysia)...

Vòng tứ kết nội dung đôi nam nữ gồm các cặp VĐV: Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo (Việt Nam); Hee Yong Kai Terry và Tan Wei Han Jessica (Singapore); Chaloempon Charoenkitamorn và Laksika Kanlaha (Thái Lan); Adnan Maulana và Mychelle Crhystine Bandaso (Malaysia)...

* Chiều nay tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại với nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ và đôi nữ.

Nhóm PV

Thêm hai HCV cho đội tuyển Việt Nam ở nội dung thuyền Canoeing/Kayak
Ngày 19/5, tại Khu Huấn luyện Đua thuyền TP Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên), các vận động viên tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết của bốn nội dung: Bốn nữ thuyền Canoeing cự ly 1.000 m, Đôi nữ thuyền Kayak cự ly 1.000 m, Đôi nam thuyền Canoeing cự ly 1.000 m và Đôi nam thuyền Kayak cự ly 1.000 m.
Malaysia chơi phòng ngự số đông, nhưng U23 Việt Nam sẽ thắng
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31 đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về mặt chuyên môn, dù có thể chưa hào nhoáng như người hâm mộ chờ đợi.
SEA Games 31: Thái Lan giành HCV đồng đội nam môn cầu lông
(BGĐT) - Tiếp tục nội dung thi đấu môn cầu lông SEA Games 31, tối 18/5, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang (Bắc Giang) diễn ra trận chung kết nội dung đồng đội nam giữa các vận động viên (VĐV) Thái Lan và Malaysia. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...