Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

SEA Games 31
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắn súng Việt Nam giành thêm 2 HCV

Cập nhật: 20:16 ngày 19/05/2022
Sau khi giành Huy chương Vàng (HCV) cá nhân nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam, Trần Quốc Cường - xạ thủ kì cựu nhất của Bắn súng Việt Nam đã mang về thêm 1 HCV đồng đội tại SEA Games 31, khi cùng các đồng đội là Phan Công Minh, Phạm Quang Huy vượt qua các đối thủ từ Indonesia và Thái Lan để đứng đầu ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, với 1.713 điểm.

Các xạ thủ Indonesia nhận HCB với 1.708 điểm, còn đội Thái Lan được 1.695 điểm giành HCĐ.

Ở phần thi đấu cá nhân, với 572 điểm ở bài bắn tiêu chuẩn, Trần Quốc Cường xếp thứ 4 trong tổng số 8 xạ thủ vào chung kết. Sau 8 loạt bắn, chỉ còn xạ thủ Wong Guanjie Johnathan (Malaysia) và Trần Quốc Cường bước vào loạt tranh HCV. Dù đạt điểm tối đa 20 điểm ở 2 viên đạn cuối cùng, Trần Quốc Cường vẫn kém đối thủ 2 điểm ở tổng thành tích là 236,6 điểm so với 238,6 điểm, do trước đó có series bắn không tốt.

{keywords}

3 xạ thủ Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh giành HCV nội dung súng ngắn đồng đội 10m.

Chung cuộc ở nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường nhận tấm HCB, Wong Guanjie Johnathan (Malaysia) nhận HCV và Prabowo Muhammad Iqbal Raia (Indonesia) giành HCĐ. Trong quá khứ, lần gần nhất mà Trần Quốc Cường giành HCV nội dung súng ngắn hơi 10m nam vào năm 2015 tại SEA Games 29 diễn ra trên đất Singapore.

Sau phần thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường cho biết: “Phần thi đấu tại SEA Games 31 diễn ra rất quyết liệt nên đem tới áp lực tâm lý rất lớn cho các xạ thủ, đặc biệt ở những nội dung thi đấu cá nhân. Cùng với thành tích giành 1 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội trước đó, tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện ở đại hội lần này”.

Trong những ngày tới, cơ hội để Trần Quốc Cường hoàn tất cú “hat-trick” HCV tại SEA Games 31 sẽ đến vào ngày 21/5 khi anh cùng đồng đội là Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài nội dung 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội, nội dung mới đưa vào chương trình thi đấu môn Bắn súng tại SEA Games.

Cũng trong ngày thi đấu thứ 4, Bắn súng Việt Nam còn giành thêm 1 tấm HCV do công của Hoàng Thị Tuất ở nội dung bắn đĩa bay Trap nữ. Xạ thủ 40 tuổi có phần thi đấu rất ấn tượng ở cuộc thi chung kết và giành vị trí dẫn đầu với 39 điểm. Giành tấm HCB là Safitri Adilya (Indonesia) được 36 điểm và Binte Rahim Siti Mastura (Singapore) với 25 điểm.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, Đội tuyển Bắn súng quốc gia đã giành được 4 HCV và 3 HCB, tạm xếp ở vị trí thứ 2 sau đoàn Indonesia do kém 3 HCĐ. Ngày 20/5, môn Bắn súng SEA Games 31 tiếp tục diễn ra với nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và 50m súng trường 3 tư thế nữ.

Đô cử Khổng Mỹ Phượng nhận HCB cử tạ hạng cân 45 kg nữ
Sáng 19/5, bộ môn cử tạ khởi tranh nội dung đầu tiên tại SEA Games 31 ở hạng cân 45 kg của nữ. Đáng tiếc, lực sĩ Khổng Mỹ Phượng của đoàn cử tạ Việt Nam chỉ giành huy chương Bạc (HCB) ở hạng cân này.
Thêm hai HCV cho đội tuyển Việt Nam ở nội dung thuyền Canoeing/Kayak
Ngày 19/5, tại Khu Huấn luyện Đua thuyền TP Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên), các vận động viên tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết của bốn nội dung: Bốn nữ thuyền Canoeing cự ly 1.000 m, Đôi nữ thuyền Kayak cự ly 1.000 m, Đôi nam thuyền Canoeing cự ly 1.000 m và Đôi nam thuyền Kayak cự ly 1.000 m.
Việt Nam giành HCV và HCB nội dung carom 1 băng
Theo kế hoạch, trận chung kết nội dung carom 1 băng giữa hai cơ thủ của Việt Nam là Nguyễn Trần Thanh Tự và Phạm Quốc Tuấn sẽ diễn ra vào 10 giờ ngày 19/5. Tuy nhiên, do cơ thủ Phạm Quốc Tuấn mắc Covid-19, không được ra thi đấu nên trận đấu đã không diễn ra.
Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo vào tứ kết đôi nam nữ môn Cầu lông SEA Games 31
Sáng 19/5, trong khuôn khổ SEA Games 31, các trận đấu Cầu lông nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ vòng loại diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...